Kỹ năng Kỹ năng số 21: Kỹ năng hòa nhập ở môi trường mới

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mến chào tất cả mọi người!:rongcon1
Như mọi người đã biết thì chúng ta luôn phải hòa nhập với cộng đồng và mọi người xung quanh để có thể hoạt động một cách tốt hơn, vui vẻ hơn trong cộng đồng đó.:rongcon25
Chẳng hạn như các bạn học sinh mới chuyển cấp hay chuyển lớp thì điều đầu tiên nhất là các bạn phải hòa nhập với lớp mới để tránh tình trạng chúng ta sẽ bị cô lập và không ai đá động đến. Và để làm được điều này thì mình có một vài tips nho nhỏ để các bạn có thể hòa nhập một cách tốt nhất với một cộng đồng nói chung hay một lớp nói riêng.:Tuzki10

Bây giờ ta cùng bắt đầu khám phá chủ đề hôm nay : Kỹ năng hòa nhập ở môi trường mới:Rabbit9
upload_2021-11-5_20-4-57.png

  1. Hãy chủ động làm quen: :Rabbit74
Chúng ta khi bước vào một môi trường mới hãy chủ động bắt chuyện với một vài người ở đó trước tiên, sau đó bắt chuyện dần dần với nhiều người hơn và thế là bạn đã có thể hòa nhập vào môi trường đó rồi. Đừng quá trầm ngâm và không nói chuyện vì như thế cực kỳ khó hòa nhập.

2. Trò chuyện đôi chút về bản thân: :Rabbit66
Việc chia sẻ đôi chút về bản thân có thể giúp bạn mở đầu một cuộc trò chuyện thú vị và thu hút mọi người xung quanh. Nhưng vấn đề ở đây là nếu bạn quá nhút nhát đến mức không thể bày tỏ bản thân thì làm thế nào mà mọi người làm quen với bạn được đây? Nếu vậy hãy nói về công việc nè , sở thích nè và cả đam mê nữa biết đâu sẽ tìm được người cùng đam mê với bạn đấy. Hãy nhớ giữ lạc quan, tích cực và vui vẻ, nhưng việc chia sẻ cũng đừng quá đà để tránh bị phàn nàn nhé


3.Khi tham gia vào một chủ đề được nói đến hãy thật sự quan tâm nó: :Rabbit25
Bất cứ khi nào bạn nói chuyện với những người ở môi trường đó về một chủ đề hay làm quen với một nhóm bạn mới điều quan trọng là chúng ta nên thể hiện một sự quan tâm nhất định tới điều mà người khác đang trò chuyện. Thậm chí nếu hoàn toàn không biết gì về chủ đề đó, bạn có thể hỏi một số câu hỏi và tỏ ra quan tâm muốn tìm hiểu thêm, làm như thế rất dễ gây ấn tượng khá tốt với mọi người xung quanh


4. Cùng với một vài người ở đó thực hiện một việc làm mang tính tập thể :Rabbit68
Để chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn thì chắc hẳn không thể bỏ qua điều này bởi khi bắt đầu một việc làm cùng nhau thì đồng nghĩa với việc cơ hội nói chuyện với nhau càng nhiều hơn, càng hiểu rõ hơn và đặc biệt còn mang chúng ta đến gần với nhau nữa.


:Rabbit34Trên đây là một số những tips để chúng ta có thể hòa nhập vào một cộng đồng mới, hy vọng các bạn có thể áp dụng một số tips một cách tốt nhất cho mình và ngoài ra có thể có thêm những tips nữa mà mình vẫn chưa thể nào biết hết được vì thế hãy cùng chia sẻ với nhau những tips hay và bổ ích nhaa:Rabbit34
 

Attachments

  • z2904531314697_83c8379f282be057bdc59ca302d94566.jpg
    z2904531314697_83c8379f282be057bdc59ca302d94566.jpg
    69.1 KB · Đọc: 10
  • z2904531314697_83c8379f282be057bdc59ca302d94566.jpg
    z2904531314697_83c8379f282be057bdc59ca302d94566.jpg
    69.1 KB · Đọc: 11

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Mến chào tất cả mọi người!:rongcon1
Như mọi người đã biết thì chúng ta luôn phải hòa nhập với cộng đồng và mọi người xung quanh để có thể hoạt động một cách tốt hơn, vui vẻ hơn trong cộng đồng đó.:rongcon25
Chẳng hạn như các bạn học sinh mới chuyển cấp hay chuyển lớp thì điều đầu tiên nhất là các bạn phải hòa nhập với lớp mới để tránh tình trạng chúng ta sẽ bị cô lập và không ai đá động đến. Và để làm được điều này thì mình có một vài tips nho nhỏ để các bạn có thể hòa nhập một cách tốt nhất với một cộng đồng nói chung hay một lớp nói riêng.:Tuzki10

Bây giờ ta cùng bắt đầu khám phá chủ đề hôm nay : Kỹ năng hòa nhập ở môi trường mới:Rabbit9

  1. Hãy chủ động làm quen: :Rabbit74
Chúng ta khi bước vào một môi trường mới hãy chủ động bắt chuyện với một vài người ở đó trước tiên, sau đó bắt chuyện dần dần với nhiều người hơn và thế là bạn đã có thể hòa nhập vào môi trường đó rồi. Đừng quá trầm ngâm và không nói chuyện vì như thế cực kỳ khó hòa nhập.

2. Trò chuyện đôi chút về bản thân: :Rabbit66
Việc chia sẻ đôi chút về bản thân có thể giúp bạn mở đầu một cuộc trò chuyện thú vị và thu hút mọi người xung quanh. Nhưng vấn đề ở đây là nếu bạn quá nhút nhát đến mức không thể bày tỏ bản thân thì làm thế nào mà mọi người làm quen với bạn được đây? Nếu vậy hãy nói về công việc nè , sở thích nè và cả đam mê nữa biết đâu sẽ tìm được người cùng đam mê với bạn đấy. Hãy nhớ giữ lạc quan, tích cực và vui vẻ, nhưng việc chia sẻ cũng đừng quá đà để tránh bị phàn nàn nhé


3.Khi tham gia vào một chủ đề được nói đến hãy thật sự quan tâm nó: :Rabbit25
Bất cứ khi nào bạn nói chuyện với những người ở môi trường đó về một chủ đề hay làm quen với một nhóm bạn mới điều quan trọng là chúng ta nên thể hiện một sự quan tâm nhất định tới điều mà người khác đang trò chuyện. Thậm chí nếu hoàn toàn không biết gì về chủ đề đó, bạn có thể hỏi một số câu hỏi và tỏ ra quan tâm muốn tìm hiểu thêm, làm như thế rất dễ gây ấn tượng khá tốt với mọi người xung quanh


4. Cùng với một vài người ở đó thực hiện một việc làm mang tính tập thể :Rabbit68
Để chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn thì chắc hẳn không thể bỏ qua điều này bởi khi bắt đầu một việc làm cùng nhau thì đồng nghĩa với việc cơ hội nói chuyện với nhau càng nhiều hơn, càng hiểu rõ hơn và đặc biệt còn mang chúng ta đến gần với nhau nữa.


:Rabbit34Trên đây là một số những tips để chúng ta có thể hòa nhập vào một cộng đồng mới, hy vọng các bạn có thể áp dụng một số tips một cách tốt nhất cho mình và ngoài ra có thể có thêm những tips nữa mà mình vẫn chưa thể nào biết hết được vì thế hãy cùng chia sẻ với nhau những tips hay và bổ ích nhaa:Rabbit34
Chị nghĩ topic này sẽ rất phù hợp với nhiều lứa tuổi, nhất là khi chúng ta vừa bước vào một môi trường mới như từ cấp 2 lên cấp 3 hoặc từ cấp 3 lên đại học. Chắc chắn sự khác biệt giữa 2 môi trường sẽ khiến cho các bạn nhiều khi lo lắng, bất an, thu mình và sợ sệt. Chị đã thử tất cả những việc trên khi mới bước vào đại học. Bắt đầu từ việc làm quen bạn cùng phòng, cùng trường rồi cùng lớp để tìm ra những "người bạn đồng hành" có thể tin tưởng. Và trước khi quen thân với nhau thì bước đầu tiên là giới thiệu và chia sẻ bản thân, không phải ai cũng biết cách chia sẻ về mình, chia sẻ nhiều quá hoặc ít quá cũng đi đến kết quả bất lợi đấy! Dần dần để bắt nhịp với nhau thì tụi chị hay tìm những chủ đề phù hợp, thú vị để có thể luyên thuyên lâu dài mà chẳng chán như về chuyên ngành, đặc sản quê quán, chụp hình, công việc,... :D Tụi chị đã từng lên kế hoạch làm nhiều job cùng nhau rồi cùng đi phượt, học tiếng anh, bla bla. Nhờ thế mà chị có thêm nhiều mối quan hệ thân thiết cho đến bây giờ ^^
 
Top Bottom