Nước ta có lượng mưa dồi dào nhưng lại có sự phân hóa phức tạp cả về không gian và thời gian. Sự phân hóa không gian là do tác động của vị trí địa lí, địa hình. Sự phân hóa về thời gian là do sự tác động của gió mùa và vị trí các bộ phận lãnh thổ.
Trả lời như vậy là còn quá sơ sài và không được điểm đâu em nhé.
Cần giải thích rõ hơn về các ý mà chúng ta muốn trả lời nhé!
Nước ra có lượng mưa dồi dào:
Trung bình 2000-3500 mm/năm.
Mưa xuất hiện hầu như quanh năm, lớn nhất là vào mùa mưa tùy theo khu vực mà bắt đầu và kết thúc sớm hay muộn
Giải thích:
Đón hai mùa gió là gió mùa Đông Bắc từ tháng 11-4, và gió mùa Tây Nam từ tháng 5-10
+Gió mùa ĐB: làm khí hậu cả nước khác nhau nhưng chú ý về việc gió gây ra lượng mưa lớn đến rất lớn ở duyên hải Trung Bộ vì mang theo luồn hơi ẩm phía đông bắc(nơi áp cao xuống áp thấp làm ngưng tụ gây mưa)
+ Gió mùa TN: lượng mưa trong mùa này là rất lớn , đạt trên 80% lượng mưa cả năm. Thời tiết trong mùa này là trời nhiều mây, có mưa rào và mưa ngâu. Thường xuất hiện bão do xoáy thuận nhiệt đới mang lại lượng mưa đáng kể mỗi năm
Ngoài ra còn là vì bị ảnh hưởng bởi gió biển thổi vào mang theo khí ẩm bị ngưng tụ khi vào đất liền gây mưa