Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
TV, máy ảnh, máy giặt những ngày đầu như 'quái vật' to xác, giờ đây đã giản đơn gọn nhẹ hơn hẳn nhờ công nghệ hiện đại.
1. TV
Chiếc TV đầu tiên trên thế giới được sản xuất ở Đức vào năm 1934. Nó có giá gần bằng 7.000 USD ở thời điểm hiện tại dù được thiết kế với hộp gỗ rất lớn, dày.
2. Kính
Mẫu kính đầu tiên ra đời không phải để bảo vệ mắt khỏi ánh nắng mặt trời mà để tránh tuyết. Nó thường được làm bằng gỗ, xương động vật hoặc một số chất liệu không trong suốt khác. Hai bên mắt kính được đục một khe để nhìn.
3. Máy ảnh kỹ thuật số
So về kích thước và công nghệ, máy ảnh kỹ thuật số đã tiến rất xa. Thế hệ đầu tiên ra đời năm 1975, lớn tương đương một cái đài cassette, cần dùng tới 16 viên pin để hoạt động.
4. Giấy vệ sinh
Giấy vệ sinh lần đầu được sử dụng ở Trung Quốc vào năm 589 sau Công nguyên. Mãi đến năm 1857, giấy vệ sinh mới được sản xuất thương mại, tuy nhiên được đóng quyển như sách. Giấy vẫn cứng. Cho đến năm 1880, Anh mới sáng tạo ra giấy vệ sinh cuộn tiện lợi.
5. Máy giặt
Mẫu máy giặt đầu tiên ra đời năm 1851, rất cồng kềnh, lạc hậu. Nó chỉ giặt được 10-15 chiếc áo một lúc.
6. Tất
Thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên, tất chân đã xuất hiện ở Ai Cập. Ban đầu, tất chân được chia thành hai ngón lớn, trông khá kỳ dị, nhưng nó phù hợp với nhu cầu đi dép xỏ ngón của người Ai Cập.
7. Máy khoan
Chỉ cần nhấn một nút, công việc khoan đục của bạn đã xong. Đó là chuyện bình thường ở thế kỷ 21, nhưng vào giữa thế kỷ 19, chiếc máy khoan đầu tiên mới xuất hiện, nó còn thô sơ, vận hành thủ công.
9. Áo cứu hộ
Vào thế kỷ 20, áo phao cứu hộ được phát minh, nhưng chưa phổ biến vì nó được cho rằng sẽ gây cản trở hoạt động trong trường hợp khẩn cấp.
10. Giày trượt patin
Năm 1743, mẫu giày trượt patin ra đời. Các bánh xe trượt rất lớn, chưa linh hoạt và thiết kế đồ sộ.
11. Máy tính cá nhân
Máy tính đầu tiên chỉ dùng được bốn chức năng là cộng, trừ, nhân và chia. Ngoài ra, kết quả phép tính không chỉ phụ thuộc vào thiết bị mà còn người điều khiển nó.
12. Ổ cứng
60 năm trước, ổ cứng đầu tiên được giới thiệu trước công chúng. Nó nặng tới gần 7kg và chỉ lưu trữ được 5MB dữ liệu.
1. TV
Chiếc TV đầu tiên trên thế giới được sản xuất ở Đức vào năm 1934. Nó có giá gần bằng 7.000 USD ở thời điểm hiện tại dù được thiết kế với hộp gỗ rất lớn, dày.
2. Kính
Mẫu kính đầu tiên ra đời không phải để bảo vệ mắt khỏi ánh nắng mặt trời mà để tránh tuyết. Nó thường được làm bằng gỗ, xương động vật hoặc một số chất liệu không trong suốt khác. Hai bên mắt kính được đục một khe để nhìn.
3. Máy ảnh kỹ thuật số
So về kích thước và công nghệ, máy ảnh kỹ thuật số đã tiến rất xa. Thế hệ đầu tiên ra đời năm 1975, lớn tương đương một cái đài cassette, cần dùng tới 16 viên pin để hoạt động.
4. Giấy vệ sinh
Giấy vệ sinh lần đầu được sử dụng ở Trung Quốc vào năm 589 sau Công nguyên. Mãi đến năm 1857, giấy vệ sinh mới được sản xuất thương mại, tuy nhiên được đóng quyển như sách. Giấy vẫn cứng. Cho đến năm 1880, Anh mới sáng tạo ra giấy vệ sinh cuộn tiện lợi.
5. Máy giặt
Mẫu máy giặt đầu tiên ra đời năm 1851, rất cồng kềnh, lạc hậu. Nó chỉ giặt được 10-15 chiếc áo một lúc.
6. Tất
Thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên, tất chân đã xuất hiện ở Ai Cập. Ban đầu, tất chân được chia thành hai ngón lớn, trông khá kỳ dị, nhưng nó phù hợp với nhu cầu đi dép xỏ ngón của người Ai Cập.
7. Máy khoan
Chỉ cần nhấn một nút, công việc khoan đục của bạn đã xong. Đó là chuyện bình thường ở thế kỷ 21, nhưng vào giữa thế kỷ 19, chiếc máy khoan đầu tiên mới xuất hiện, nó còn thô sơ, vận hành thủ công.
9. Áo cứu hộ
Vào thế kỷ 20, áo phao cứu hộ được phát minh, nhưng chưa phổ biến vì nó được cho rằng sẽ gây cản trở hoạt động trong trường hợp khẩn cấp.
10. Giày trượt patin
Năm 1743, mẫu giày trượt patin ra đời. Các bánh xe trượt rất lớn, chưa linh hoạt và thiết kế đồ sộ.
11. Máy tính cá nhân
Máy tính đầu tiên chỉ dùng được bốn chức năng là cộng, trừ, nhân và chia. Ngoài ra, kết quả phép tính không chỉ phụ thuộc vào thiết bị mà còn người điều khiển nó.
12. Ổ cứng
60 năm trước, ổ cứng đầu tiên được giới thiệu trước công chúng. Nó nặng tới gần 7kg và chỉ lưu trữ được 5MB dữ liệu.