- 8 Tháng sáu 2018
- 66
- 103
- 21
- 23
- Nam Định
- Trung học phổ thông Trực Ninh B


*Kết quả:
-Chiến tranh gây nên nhiều tai họa cho nhân loại: 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương, nhiều thành phố, làng mạc, đường sá bị phá hủy,..Chi phí cho chiến tranh lên tới 85 tỉ đô-la.
-Chiến tranh chỉ đem lại lợi ích cho các nước đế quốc thắng trận, nhất là Mĩ. Bản đồ thế giới đã bị chia lại: Đức mất hết thuộc địa; Anh, Pháp, Mĩ,…được mở rộng thêm thuộc địa.
-Tuy nhiên,vào giai đoạn cuối của chiến tranh, phong trào cách mạng thế giới tiếp tục phát triển,đăc biệt là sự bùng nổ và thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga.
*Liên hệ với Việt Nam.
Vào giai đoạn cuối của chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào cách mạng thế giới tiếp tục phát triển, đặc biệt là sự bùng nổ của Cách mạng tháng 10 Nga đã ảnh hưởng sâu sắc đến Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc đã gửi đến hội nghị Véc-xai “ Bản yêu sách của nhân dân An Nam” gồm 8 điểm. Đến tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc luận cương về những vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin, từ đó Người tin theo Lenin, đi theo con đường Cách mạng tháng 10 Nga. Từ đó Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, đập tan ách thống trị của thực dân Pháp, làm nên Cách mạng tháng 8/1945 thành công và bản anh hùng ca Điện Biên Phủ “ lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu”
-Chiến tranh gây nên nhiều tai họa cho nhân loại: 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương, nhiều thành phố, làng mạc, đường sá bị phá hủy,..Chi phí cho chiến tranh lên tới 85 tỉ đô-la.
-Chiến tranh chỉ đem lại lợi ích cho các nước đế quốc thắng trận, nhất là Mĩ. Bản đồ thế giới đã bị chia lại: Đức mất hết thuộc địa; Anh, Pháp, Mĩ,…được mở rộng thêm thuộc địa.
-Tuy nhiên,vào giai đoạn cuối của chiến tranh, phong trào cách mạng thế giới tiếp tục phát triển,đăc biệt là sự bùng nổ và thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga.
*Liên hệ với Việt Nam.
Vào giai đoạn cuối của chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào cách mạng thế giới tiếp tục phát triển, đặc biệt là sự bùng nổ của Cách mạng tháng 10 Nga đã ảnh hưởng sâu sắc đến Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc đã gửi đến hội nghị Véc-xai “ Bản yêu sách của nhân dân An Nam” gồm 8 điểm. Đến tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc luận cương về những vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin, từ đó Người tin theo Lenin, đi theo con đường Cách mạng tháng 10 Nga. Từ đó Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, đập tan ách thống trị của thực dân Pháp, làm nên Cách mạng tháng 8/1945 thành công và bản anh hùng ca Điện Biên Phủ “ lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu”