B
brandnewworld
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!
ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Niu-tơn: là nhà bác học thiên tài, là một trong 4 nhà toán học xuất sắc nhất. Ông nổi tiếng thuyết “vật vật hấp dẫn”, Pax-can đã tặng ông một câu nói: “Chỉ có những khối óc đã được chuẩn bị mới có những phát minh tình cờ”.Nhị thức Niu-tơn cũng công trình của ông. Khi ông mất, thi hài của ông trong lăng mộ của các danh nhân Anh, trên lăng mộ có khắc câu thơ của nhà Luy-cre-xơ: “Người đã vượt lên trên tất các thiên tài”.
Pax-can: là nhà toán học vĩ đại. Ông không bao giờ xem thường những thứ được coi là bình thường; nhờ đức tính này ông đã phát minh ra nguyên lí Pax-can. Ông là người đầu tiên phát minh ra máy tính.
Lê-ô-na Ơ-le: là nhà toán hoc lỗi lạc. Ông sinh tại Thụy Sĩ và làm việc nhiều năm ở Nga. Ông tìm ra một đường thẳng rất đặc biệt và mang tên ông “đường thẳng Ơ-le”. Số lượng công trình nghiên cứu của ông ít ai sánh kịp.
Ác-si-mét: Là nhà vật lí học vĩ đại; là người lực đẩy trong nước và hiển nhiên là tính chất này cũng mang tên ông, “Lực đẩy Ác-si-mét”. Ông nghiên cứu rất sâu về đòn bẩy và với câu một câu nói của ông đã chứng minh tài năng của ông: “Hãy chỉ cho tôi một điểm tựa tôi sẽ nâng cả Trái Đất”. Ông cũng được xếp trong top 4 người nổi tiếng nhất thế giới.
Py-ta-go: là một nhà toán học với một định lí rất nổi tiếng “định lí Py-ta-go” mà chắc chắn rằng những ai yêu thích toán học cũng đều biết. Có thể xem ông là một nhà triết học với nhều câu nói nổi tiếng như: “Hoa quả của trời đất chỉ nở một mùa trong năm còn hoa quả của tình bạn thì nở suốt bốn mùa” hay “Đừng thấy cái bong to lớn của mình trên tường mà tưởng mình vĩ đại”.
Ơ-clít: là nhà toán học nổi tiếng với các tiên đề. Cũng giống như Py-ta-go ông cũng có những câu nói hay như: “Trong hình học không có đường dành riêng cho vua chúa”.
Gause: cũng một nhà toán rất vĩ đại, cũng được xếp vào top 4 người nổi tiếng nhất thế giới. Mới 3 tuổi mà tài năng của ông đã được bộc lộ! Đường thẳng Gause cũng là kiệt tác của ông.
Jor-đăng: cũng là nhà toán học với định lí Jor-đăng về miền trong và miền ngoài của đa giác.
Và còn vô số nhà toán học nổi tiếng và vĩ đại với các công trình nghiên cứu mang tên chính những con người lừng danh đó, chẳng hạn như: Gien-giuốc, Éc-đốt, Lê Văn Thêm, Lương Thế Vinh, Telex, Bu-nhi-a-cốp-xki, Min-cốp-xki
Mời những bạn nào có “công trình nghiên cứu của riêng mình” thì hãy đăng lên để có cơ hội trở thành những con ngườu nổi tiếng của thế giới!!! Tôi đây cũng có “một tẹo” nghiên cứu đấy(oách gớm!!!)
Pax-can: là nhà toán học vĩ đại. Ông không bao giờ xem thường những thứ được coi là bình thường; nhờ đức tính này ông đã phát minh ra nguyên lí Pax-can. Ông là người đầu tiên phát minh ra máy tính.
Lê-ô-na Ơ-le: là nhà toán hoc lỗi lạc. Ông sinh tại Thụy Sĩ và làm việc nhiều năm ở Nga. Ông tìm ra một đường thẳng rất đặc biệt và mang tên ông “đường thẳng Ơ-le”. Số lượng công trình nghiên cứu của ông ít ai sánh kịp.
Ác-si-mét: Là nhà vật lí học vĩ đại; là người lực đẩy trong nước và hiển nhiên là tính chất này cũng mang tên ông, “Lực đẩy Ác-si-mét”. Ông nghiên cứu rất sâu về đòn bẩy và với câu một câu nói của ông đã chứng minh tài năng của ông: “Hãy chỉ cho tôi một điểm tựa tôi sẽ nâng cả Trái Đất”. Ông cũng được xếp trong top 4 người nổi tiếng nhất thế giới.
Py-ta-go: là một nhà toán học với một định lí rất nổi tiếng “định lí Py-ta-go” mà chắc chắn rằng những ai yêu thích toán học cũng đều biết. Có thể xem ông là một nhà triết học với nhều câu nói nổi tiếng như: “Hoa quả của trời đất chỉ nở một mùa trong năm còn hoa quả của tình bạn thì nở suốt bốn mùa” hay “Đừng thấy cái bong to lớn của mình trên tường mà tưởng mình vĩ đại”.
Ơ-clít: là nhà toán học nổi tiếng với các tiên đề. Cũng giống như Py-ta-go ông cũng có những câu nói hay như: “Trong hình học không có đường dành riêng cho vua chúa”.
Gause: cũng một nhà toán rất vĩ đại, cũng được xếp vào top 4 người nổi tiếng nhất thế giới. Mới 3 tuổi mà tài năng của ông đã được bộc lộ! Đường thẳng Gause cũng là kiệt tác của ông.
Jor-đăng: cũng là nhà toán học với định lí Jor-đăng về miền trong và miền ngoài của đa giác.
Và còn vô số nhà toán học nổi tiếng và vĩ đại với các công trình nghiên cứu mang tên chính những con người lừng danh đó, chẳng hạn như: Gien-giuốc, Éc-đốt, Lê Văn Thêm, Lương Thế Vinh, Telex, Bu-nhi-a-cốp-xki, Min-cốp-xki
Mời những bạn nào có “công trình nghiên cứu của riêng mình” thì hãy đăng lên để có cơ hội trở thành những con ngườu nổi tiếng của thế giới!!! Tôi đây cũng có “một tẹo” nghiên cứu đấy(oách gớm!!!)
HTML:
CHỈ CÓ NHỮNG KHỐI ÓC ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN BỊ SẴN MỚI CÓ NHỮNG PHÁT MINH TÌNH CỜ.