chưa nghe thấy ở đâu nói tần số càng cao thì âm càng thanh cả, chỉ thấy nói tần số càng cao thì càng khó nghe thôi, đến khi đạt đến mức siêu âm thì chẳng nghe thấy gì hết.
chưa nghe thấy ở đâu nói tần số càng cao thì âm càng thanh cả, chỉ thấy nói tần số càng cao thì càng khó nghe thôi, đến khi đạt đến mức siêu âm thì chẳng nghe thấy gì hết.
Khi gẩy đàn với dây căng thì dây luôn ép, nén không khí mạnh hơn tức là số dao động của dây lớn =>Tần số lớn => tức là độ cao của âm lớn =>âm nghe thanh hơn.
Dây căng thì biên độ dao động của dây ( Coi VT lúc dây đứng yên là VTCB ) sẽ ngắn hơn dây trùng.Tức trong cùng một thời gian dây đàn căng sẽ rung được nhiều hơn dây đàn trùng ↔ f lớn hơn ↔ âm nghe sẽ thanh hơn !