Học phí: Tăng bao nhiêu?

Status
Không mở trả lời sau này.
T

tranquang

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sẽ tăng học phí trong năm 2009


Chiều 26/8, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, mức học phí mới sẽ được áp dụng ở học kỳ 2 năm nay hoặc đầu năm học 2009-2010. Gần 18 triệu sinh viên và học sinh phổ thông sẽ chịu tác động trực tiếp.


Theo ông Nhân, học phí là vấn đề nhạy cảm nên Chính phủ sẽ xin ý kiến của Bộ Chính trị trước khi thông qua. Tháng 12 tới, HĐND các tỉnh mới thống nhất mức thu của địa phương. Sau đó, Chính phủ sẽ có văn bản hướng dẫn địa phương áp dụng học phí mới vào học kỳ 2 năm học này hoặc đầu năm học tới.
HS.jpg


Sớm nhất, học kỳ 2 năm học này sẽ tăng học phí. Ảnh: Hoàng Hà.
Phó thủ tướng nhấn mạnh, sẽ tăng học phí đối với giáo dục nghề nghiệp để các trường có điều kiện cung cấp dịch vụ tốt hơn. Sinh viên có thể lấy tiền từ gia đình hoặc vay nhà nước để đi học. Năm học vừa rồi, Chính phủ cho 750.000 người vay tiền đi học và năm học này, dự kiến số người được vay sẽ là 900.000.

Bộ GD&ĐT dự kiến, học phí hệ ĐH, CĐ sẽ chia làm 2 loại. Học phí chương trình đại tràHọc phí chương trình chất lượng cao thu hút liên kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài. chia làm 7 nhóm ngành và theo trình độ đào tạo. Sinh viên nhóm ngành Y có thể phải đóng mức học phí cao nhất.

Thay vì được miễn phí như hiện nay, sinh viên ngành sư phạm sẽ được cho vay vốn để đóng học phí. Nếu người tốt nghiệp đi dạy ít nhất 5 năm sẽ được nhà nước xóa nợ phần chi trả cho học phí (cả gốc lẫn lãi).

Trước đó, tại Hội nghị ngân sách giáo dục, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, sắp tới, học phí ĐH có thể tăng và mức cao nhất là 400.000 đồng một tháng.

Năm học này, cả nước có gần 22 triệu học sinh ở tất cả các bậc học, trong đó đông nhất là học sinh phổ thông, với hơn 16 triệu, tiểu học gần 3,4 triệu em và ĐH, CĐ là hơn 1,6 triệu.

Hiện, các trường ĐH, CĐ và THCN công lập thực hiện mức thu học phí theo Quyết định 70 của Thủ tướng ban hành năm 1998. Theo đó, mức thu một năm với hệ đại học không quá 1,8 triệu đồng, hệ CĐ không quá 1,5 triệu đồng; hệ THCN không quá 1 triệu đồng; dạy nghề không quá 1,2 triệu đồng.

Còn bậc THPT, học sinh thành phố, thị xã đóng tối đa 35.000 đồng một tháng; học sinh nông thôn, đồng bằng 25.000 đồng và học sinh miền núi 15.000 đồng. Bậc THCS lần lượt là 20.000 đồng, 10.000 đồng và 8.000 đồng một tháng.


Theo VnExpress.net

--------------------------
Bạn nghĩ gì khi học phí tăng lên như thế này. Hãy nói theo cách của bạn về vấn đề mà bạn quan tâm. Ok?
 
Last edited by a moderator:
T

tuyen_13

Tăng học phí để giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước...hướng tới mục đích cuối cùng là nâg cao chất lưuọng giáo dục..

Việc tăng học phí là tất yếu...

Với chủ trương như hiện nay...tăng học phí chậm và hỗ trợ nhiều chính sách rất hay...

Với thông tin như trên ...--> ko ảnh hưởng lắm đến học sinh sinh viên...:)
 
A

aqnacm

Tăng học phí mà đi kèm với tăng chất lượng thì tốt quá, chỉ sợ học phí tăng mà chất lượng vẫn vậy thôi :(
 
T

torai112

E thấy việc tăng học phí này rất có lợi nếu như những học sinh , sinh viên nghèo có cơ hội được giúp đỡ về học

phí chẳng hạn như miễn học phí với một số đối tượng , giảm học phí cho một số đối tượng khác (Tuỳ hoàn

cảnh , điều kiện ) . Như thế nhà trường sẽ có thể có điều kiện xây dựng cơ sở vật chất đầy đủ hơn , nhà nước sẽ

có thêm tiền để làm chi phí phục vụ cho ngành giáo dục . Đặc biệt em nghĩ nên tăng lương cho giáo viên + chính

sách giảm tăng giá các mặt hàng tránh cho đồng tiền mất giá . Như thế thì các giáo viên sẽ không còn phải

quan tâm đến những vấn đề về tiền nong để dạy thật tốt đúng với trách nhiệm của mình . Chứ như bây giờ nhiều

cô giáo dạy giỏi phải đổi nghề hoặc không thể quan tâm hết tới các bài giảng . (Với những nhà khá giả thì em

nghĩ việc tăng giá hiện nay không ảnh hưởng lắm !)

Đó là ý kiến của em . Chúc mọi người vui vẻ :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom