Văn 10 Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tiểu Bạch Lang

Cựu TMod Toán|Duchess of Mathematics
Thành viên
9 Tháng tư 2020
1,049
1,064
181
18
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Phân tích các nhân tố của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ qua đoạn ca dao:
"Bấy giờ Mận mới hỏi Đào:
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Mận hỏi thì Đào xin thưa:
Vườn hồng có lối những chưa ai vào"
- Nhân vật giao tiếp:
+ Mận: chàng trai
+ Đào: cô gái
- Nội dung giao tiếp: cuộc đối đáp giữa chàng trai và cô gái, chàng trai muốn dò hỏi và bày tỏ tình cảm của mình, còn cô gái trả lời lại chàng trai. Câu hỏi mà chàng trai đưa ra có ý muốn thăm dò cô gái, không biết cô đã có người yêu chưa. Cách trả lời của cô gái cũng vô cùng khéo léo, e thẹn, tế nhị, dùng lối nói của chàng trai để trả lời lại "Vườn hồng có lối những chưa ai vào"
- Hoàn cảnh giao tiếp: "vườn hồng" vừa có nghĩa ẩn dụ vừa mang nghĩa thực, là khu vườn nhà cô gái
- Cách thức giao tiếp: mượn hình ảnh thiên nhiên để nói đến con người, bày tỏ một cách tế nhị tình cảm của con người
- Phương tiện giao tiếp: ngôn ngữ
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~
Top Bottom