Ặc, tớ sắp thi ĐH rồi, đâu nhiều thời gian mà viết hết các định luật bảo tòan
Những bạn nào thích tìm đặt mua báo HH&UD ấy, có khá đầy đủ, mỗi tội vì do nhiều người viết nên mỗi người một phách, chẳng thống nhất gì cả
Kinh nghiệm thực lòng của tớ nè. Tớ cố gắng thật nhiều, làm thật nhiều những dạng toán Hóa học, làm đề thi chỉ cần cây bút chì và cái máy tính, chẳng dùng nháp, cứ dùng mấy cái bảo toàn là ra hết.
Khổ một nỗi, đi thi đâu chỉ có bài tập tính toán, có thể tớ làm hết các bài toán, nhưng lý thuyết cũng được từng đó điểm, mà thực sự, hơn nhau là ở lý thuyết. Lý thuyết mà không biết thì cho cả giờ cũng không làm được, bài tập tính toán dù không biết, nếu khéo léo có thể suy luận từ các số liệu bài cho, còn lý thuyết nhiều khi chẳng có cơ sở nào cả
Bởi vậy, dù bạn có thể giải hết các bài tính toàn trong 20 > 30 phút thì thời gian còn lại cũng chẳng biết làm gì. Đừng quá lao vào phần nào cả, nên học đều. Không dùng các định luật bảo toàn, giải chân phương cũng thừa sức làm 1 bài toán trong khoảng 1 > 1,5 phút!