Văn 12 Hiện tượng thụ động, ỷ lại vào đồng tiền của bố mẹ

schoolpham2001@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
11 Tháng mười 2018
1
0
1

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
mọi người giúp e vs ạ: ''anh/ chị hãy viết 1 bài văn NLXH về hiện tượng thụ động, ỷ lại vào đồng tiền của bố mẹ và lãng phí tiền ''
MB: Dẫn dắt vấn đề
TB:
- Giải thích
+ Thụ động, ỷ lại vào đồng tiền bố mẹ: hành động lười nhác, không chịu lao động, giúp đỡ cha mẹ, chỉ biết hưởng thụ thành quả mà cha mẹ mang lại
+ Lãng phí tiền: tiêu tiền một cách bừa bãi, không biết tiết kiệm, chi tiêu sao cho phù hợp, đặc biệt, lãng phí tiền của bố mẹ còn đáng trách hơn bởi số tiền đó không phải do họ kiếm ra
- Biểu hiện
+ Ngày nay, việc cha mẹ nuông chiều con quá mức là hiện trạng vô cùng đáng lo. Nhiều bậc phụ huynh vì muốn con mình có được sự chăm sóc tốt nhất mà không hề ngần ngại còng lưng ra làm việc để con cái hưởng, coi con như món bảo bối, không cần làm việc, chỉ cần hưởng thụ. Bởi hành động ấy mà đã dẫn đến hiện tượng thụ động, ỷ lại vào đồng tiền của bố mẹ, coi bố mẹ là máy rút tiền
+ Nhiều bạn trẻ vì được cha mẹ nuông chiều nên dần dà trở thành kẻ ăn bám, luôn có tư tưởng: bố mẹ làm rồi, bản thân không cần làm nữa
+ Cũng bởi vì có tiền như vậy nên các bạn tiêu xài phung phí, hết tiền lại ngửa tay ra xin
+ Cũng có một số bạn vì đua đòi, ghen tị với bạn bè nên đòi cha mẹ phải đưa tiền, dùng mọi cách để bám víu, không chịu hoạt động
+ Hiện tượng ấy thể hiện rất rõ qua việc nhiều bạn trẻ không chịu học hành mà dùng tiền để mua bằng cấp. Vì còn là học sinh, lại không chịu làm việc nên chẳng có tiền, tất nhiên số tiền đó đến từ phụ cấp của cha mẹ. Lạ thay, tại sao các bạn lại dùng tiền để mua như vậy, trong khi nhiều người có bằng cấp thật sự lại phải giấu đi để làm phụ hồ, làm nơi công trường kiếm sống....
- Hậu quả
+ Việc ỷ lại, dựa dẫm vào đồng tiền của cha mẹ khiến giới trẻ có thói quen lười nhác, không chịu làm việc
+ Điều đó cũng đồng nghĩa với việc không có kinh nghiệm làm việc, khó mà chịu nổi áp lực nếu rời xa vòng tay cha mẹ
+ Tiêu xài phung phí khiến cha mẹ ngày một mệt mỏi, khó khăn hơn khi mà tuổi tác ngày một cao vẫn phải cố gắng chu cấp cho con cái
+ Hơn nữa, hiện tượng ấy còn dễ dẫn tới những tệ nạn xã hội: cờ bạc, rượu chè, đánh nhau,....
- Nguyên nhân
+ Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ỷ lại, dựa dẫm vào cha mẹ, lãng phí tiền là do bản thân con cái
+ Nguyên nhân tiếp nữa là do sự dạy dỗ từ phía gia đình, người thân
+ Do tiếp xúc với những điều xấu ngoài xã hội quá sớm cũng là một phần gây nên tình trạng này
- Giải pháp
+ Cha mẹ cần xem lại cách giáo dục con, không được để cho con tiêu tiền quá sớm, không che chở quá mức để con ỷ lại, dạy con cách tự lập
+ Gia đình và nhà trường kết hợp để giáo dục trẻ em tốt hơn
+ Bản thân mỗi người cần tự nâng cao ý thức trách nhiệm, không đua đòi, có sự cảnh giác, tránh xa thói hư tật xấu....
- Bài học
KB: Tổng kết lại vấn đề, liên hệ bản thân
 
Top Bottom