Văn 10 hiền tài là nguyên khí quốc gia

Trần Bình An

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng hai 2020
3
0
1
20
Hà Nội
THCS&THPT Lương Thế Vinh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

...“Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. Vì vậy các đấng thánh đế minh vương chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên. Kẻ sĩ quan hệ quốc gia trọng đại như thế, cho nên quý chuộng kẻ sĩ không biết thế nào là cùng. Đã yêu mến cho khoa danh, lại đề cao bằng tước trật. Ban ân rất lớn mà vẫn cho là chưa đủ. Lại nêu tên ở Tháp Nhạn, ban cho danh hiệu Long Hổ, bày tiệc văn hí. Triều đình mừng được người tài, không có việc gì không làm đến mức cao nhất.
( Trích Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, Ngữ văn 10 Tập II,NXBGD, 2006)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích? Nêu nội dung của đoạn trích? (0,5 điểm)
Câu 2. Trình bày ý hiểu của anh/chị về các từ hiền tài, nguyên khí ? (0,5 điểm)
Câu 3 Phát hiện và phân tích hiệu quả của 02 biện pháp tu từ trong đoạn trích?
(1,0 điểm)
Câu 4. Hãy viết một đoạn văn (khoảng 10-15 dòng) chia sẻ suy nghĩ của anh/chị về thông điệp được thể hiện qua đoạn trích trên. (1,0 điểm)
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
...“Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. Vì vậy các đấng thánh đế minh vương chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên. Kẻ sĩ quan hệ quốc gia trọng đại như thế, cho nên quý chuộng kẻ sĩ không biết thế nào là cùng. Đã yêu mến cho khoa danh, lại đề cao bằng tước trật. Ban ân rất lớn mà vẫn cho là chưa đủ. Lại nêu tên ở Tháp Nhạn, ban cho danh hiệu Long Hổ, bày tiệc văn hí. Triều đình mừng được người tài, không có việc gì không làm đến mức cao nhất.
( Trích Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, Ngữ văn 10 Tập II,NXBGD, 2006)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích? Nêu nội dung của đoạn trích? (0,5 điểm)
Câu 2. Trình bày ý hiểu của anh/chị về các từ hiền tài, nguyên khí ? (0,5 điểm)
Câu 3 Phát hiện và phân tích hiệu quả của 02 biện pháp tu từ trong đoạn trích?
(1,0 điểm)
Câu 4. Hãy viết một đoạn văn (khoảng 10-15 dòng) chia sẻ suy nghĩ của anh/chị về thông điệp được thể hiện qua đoạn trích trên. (1,0 điểm)
Câu 1:
- Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn: nghị luận
- Nội dung của đoạn trích: vai trò của hiền tài đối với đất nước và chính sách đãi ngộ của nhà vua.
Câu 2:
- Hiền tài: người tài cao, học rộng và có đạo đức
- Nguyên khí: khí chất ban đầu làm nên sự sống còn và phát triển của sự vật.
Câu 3:
- 2 biện pháp tu từ trong đoạn trích và tác dụng:
+ Điệp cấu trúc: nguyên khí... thì....
=> Nhấn mạnh vai trò của "hiền tài" đối với vận mệnh đất nước.
+ Liệt kê: "đã yêu mến....chưa đủ"
=> Nhấn mạnh những quyền lợi cao quý mà nhà vua ban cho "kẻ sĩ".
Câu 4:
Mình cho bạn một số ý nhé
- Đối với một đất nước, muốn phát triển giàu mạnh vững bền thì yếu tố con người vô cùng cần thiết. Hiền tài có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đất nước. => Cần phải tìm người giỏi và giáo dục người giỏi để họ có thể gánh trên vai trọng trách nước nhà.
- Từ xưa, nước ta đã biết coi trọng nhân tài:
+ Đề cao danh tiếng, phong chức tước
+ Khắc bia lưu tên
- Qua đoạn trích trên, ta thấy được vai trò quan trọng của hiền tài đối với thịnh suy của đất nước => Quý trọng hiền tài.
- Nhà nước ngày nay cần trọng dụng nhân tài, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu.
 
Top Bottom