Bạn có thể đóng vai một người hàng xóm hoặc khách qua đường dừng chân tại làng nơi Vũ Nương để kể.
Có thể là như thế này:
Tôi là một bà lão đã gần 70 tuổi, đã trải qua bao nhiêu sự đời nhưng sự việc lần này đã cho tôi thấy được trên đời này còn quá nhiều điều bí ẩn.
Cạnh nhà tôi là gia đình chàng Trương. Anh ta thật may mắn khi cưới được cô vợ vừa đẹp người lại vừa đẹp nết - Vũ Nương.....
Tiếp đó bạn chỉ cần thêm, bớt một vài từ ngữ hoặc chi tiết dựa vào văn bản trong sách là được rồi.
Về phần kết thúc mới cho truyện thì bạn có thể để Vũ Nương được quay về với trần gian và sống hạnh phúc bên chồng, con để tạo kết thúc có hậu,...Nhưng cuối cùng bạn cần khẳng định được rằng kết thúc của tác giả là cái kết hợp lí nhất vì nó vừa thể hiện được giá trị hiện thực lại vừa thể hiện được giá trị nhân đạo.