sonmoc said:
Tôi là một học sinh yêu Văn nhưng mà tôi không dám phát biểu vì mình có tật nói lắp
Không thể nói liền mạch được
Nếu một mình thì tôi có thể nói vô tư nhưng khi có cô giáo hỏi và đứng dậy trả lời thì không thể nói lên chữ được
Vậy phải làm sao bây giờ
Mong anh Tranquang đừng xóa top này
Em chỉ muốn nhận lời góp ý thui
Son moc hãy mua quyển sách 7 loại hình thông minh, trong đó có phần làm sao để phát triển trí thông minh ngôn ngữ, câu hỏi đặt ra là: làm sao có thể bắt kịp dòng chảy của ngôn từ khi nói và khi diễn thuyết. Trước hết phải thật tự tin - 1 yếu tố tiên quyết, hãy tập nói chuyện hoặc diễn thuyết cho cha mẹ người thân thật thành thạo và lưu loát, rồi đứng trước đám đông hãy coi đó như 1 cuộc nói chuyện hết sức bình thường và gần gũi, người nói và người nghe, hết sức thoải mái về mặt tâm lý, đừng nên đặt áp lực quá nặng. Sau đó hãy luyện cho mạch tư duy thật trôi chảy, từ đó nó sẽ truyền đến người đọc thông qua ngôn ngữ nói, cái này chỉ có thể luyện tập dày công và chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, vùng kiến thức sẽ trình bày trước cả lớp từ trước thì mới cải thiện, lưu ý phải nắm thật vững bản chất vấn đề thì mới đủ khả năng trình bày, lý giải, ngoài ra cũng nên luyện cho tật nói lắp sao cho trôi chảy hơn.