

Chào cả nhà
Được gặp lại mọi người vui quá nè!
Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cho cuộc hành trình khám phá thế giới nhé!
Ở những lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về thiên nhiên và vũ trụ rồi phải không
Vậy hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một chủ đề rất mới mà trước đây chưa từng được khám phá nhé! Các bạn có biết đó là chủ đề gì không?
Chính là về những vật dụng bình thường quanh chúng ta đấy. Trong cuộc hành trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một đồ vật rất đỗi quen thuộc đối với các bạn học sinh, đó chính là chiếc nam châm. Vậy chiếc nam châm là gì? Cấu tạo của nó như thế nào và công dụng của nó có gì đặc biệt. Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!
Theo các bạn thì nam châm là gì?:r10 Nam châm là một vật có khả năng hút vật khác bằng sắt hoặc thép non hoặc đẩy các nam châm cùng cực, hút các nam châm khác cực.
Nam châm được làm từ vật từ tiệu từ tính , được tạo nên từ sự phối kết giữa các yếu tố kim loại và hợp kim.
Nam châm gồm hai cực là cực Bắc và cực Nam và một từ trường tạo từ các đường từ đi từ cực Bắc (N) đến cực Nam (S). Cũng bởi vậy mà tính chất của nam châm là các cực cùng loại thì đẩy nhau và ngược lại thì các cực khác loại lại hút nhau.
Các bạn có thắc mắc muốn biết ai là người đã phát minh ra nam châm không?
Để mình kể cho nhé! Vào những năm trước 800 TCN, người Hy Lạp đã tìm thấy một loại đá lạ có màu đen. Chưa dám chắc chắn nhưng theo số liệu được biết thì Thales - người thành Mietus, về sau đã viết về việc hút kim loại của loại đá lạ này, nhưng xem chừng người Hy Lạp vẫn chưa khám phá ra khả năng quay về phương bắc của nó. 
Để đến phiên người Trung Hoa thì đã khám phá ra điều này khoảng 300 năm sau. Vùng đất mà người ta tìm thấy loại đá này lần đầu là Magnesi nên người ta lấy nó mà đặt tên cho loại đá này ( Magnetite), và cho bất cứ cái gì có đặc tính giống như nó. Trong tiếng anh, Magnet có nghĩa là nam châm
Các bạn có biết nam châm được phân ra làm mấy loại không:r10 Rất nhiều đấy! Nhưng chủ yếu thì có những loại như sau:
1) Nam châm điện
2) Nam châm vĩnh cửu
Thật là kì diệu phải không nào! Đây quả là một khám phá vĩ đại của người đương đại phải không?
Qua cuộc khám phá này thì các bạn có dự định gì không nhỉ?
Mình thì rất muốn nhanh nhanh làm thử một chiếc nam châm đấy. Các bạn có muốn biết cách làm không? Hãy tham khảo video dưới đây để hiểu rõ hơn nhé!
Cuộc hành trình của chúng ta phải kết thúc tại đây rồi! Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến khám phá sau nhé! Đừng quên like và ủng hộ bài viết của mình nha! Bye - bye






Theo các bạn thì nam châm là gì?:r10 Nam châm là một vật có khả năng hút vật khác bằng sắt hoặc thép non hoặc đẩy các nam châm cùng cực, hút các nam châm khác cực.
Nam châm được làm từ vật từ tiệu từ tính , được tạo nên từ sự phối kết giữa các yếu tố kim loại và hợp kim.
Nam châm gồm hai cực là cực Bắc và cực Nam và một từ trường tạo từ các đường từ đi từ cực Bắc (N) đến cực Nam (S). Cũng bởi vậy mà tính chất của nam châm là các cực cùng loại thì đẩy nhau và ngược lại thì các cực khác loại lại hút nhau.

Các bạn có thắc mắc muốn biết ai là người đã phát minh ra nam châm không?


Để đến phiên người Trung Hoa thì đã khám phá ra điều này khoảng 300 năm sau. Vùng đất mà người ta tìm thấy loại đá này lần đầu là Magnesi nên người ta lấy nó mà đặt tên cho loại đá này ( Magnetite), và cho bất cứ cái gì có đặc tính giống như nó. Trong tiếng anh, Magnet có nghĩa là nam châm

Các bạn có biết nam châm được phân ra làm mấy loại không:r10 Rất nhiều đấy! Nhưng chủ yếu thì có những loại như sau:
1) Nam châm điện


2) Nam châm vĩnh cửu


Thật là kì diệu phải không nào! Đây quả là một khám phá vĩ đại của người đương đại phải không?



Cuộc hành trình của chúng ta phải kết thúc tại đây rồi! Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến khám phá sau nhé! Đừng quên like và ủng hộ bài viết của mình nha! Bye - bye
