sao bạn lại +3 +4 +5 vào từng phân số mà lại k phải là những số khác
[tex]Cho a, b,c > 0. Tìm GTNN \frac{3a}{b+c}+\frac{4b}{c+a}+\frac{5c}{a+b}[/tex]
Nếu để ý kĩ thì bạn sẽ thấy ở trên tử của các phân thức có hệ số lần lượt là $3;4;5$ còn ở mẫu thì hệ số lại là 1 và các biến $a,b,c$ xắp xếp theo kiểu hoán vị
Ta nghĩ đến việc cộng thêm các hằng số $x,y,z$ như sau
[TEX]\frac{3a}{b+c}+x+\frac{4b}{c+a}+y+\frac{5c}{a+b}+z[/TEX]
Nên nếu quy đồng lên ta sẽ được
[tex]\frac{3a+x(b+c)}{b+c}+\frac{4b+y(c+a)}{c+a}+\frac{5c+z(a+b)}{a+b}[/tex]
Ta cần phải chọn các hằng số $x,y,z$ thích hợp sao cho có thể đặt nhân tử chung là $a+b+c$ ra ngoài
Do đó ta chọn được $x=3;y=4;z=5$
Đấy là mình suy nghĩ như vậy, phần giải thích có vẻ hơi khó hiểu, bạn thông cảm.