dàn ý là sở trường của mình còn bài văn mới là cả vấn đề ^^
I. MB :
- ND nhà thơ đại tài,danh nhân văn hóa thế giới. Người đã để lại kho tàng “Truyện Kiều” đặc sắc.
- Đoạn trích “Cảnh ngày xuân” vẽ lại cảnh thiên nhiên đẹp vào một ngày đầu xuân khi Kiều cùng hai em di du xuân.
II. TB :
1. Bức tranh tả cảnh điêu luyện:
-Biện pháp ẩn dụ“con én...thoi” gợi một không gian đẹp,trong trẻo với hình ảnh tùng dàn én chao nghiêng.
-Cách đếm thời gian“thiều...sáu mươi”.
-Hình ảnh thảm “cỏ non”chạy dài xanh mượt tạo nền cho bức tranh.
-Nhà thơ lấy ý từ câu “phương thảo liên thiên bích,lê chi sổ điểm hoa” nhưng lại sáng tạo thêm mang dấu ấn riêng của mùa xuân VN.
-Từ“tận”làm ta cảm thấy màu xanh trải dài ngút mắt.
-Ông điểm xuyết vào trong bức tranh một vài bông hoa trắng làm cảnh vật có hồn,sinh động.
2. Cảnh lễ hội đông vui nào nhiêt :
-“Tiết thanh minh”là dịp mà mọi người vừa đi dự lễ hội vừa ngắm cảnh.
-Những từ láy“nô nức,sắm sửa”gợi tả khung cảnh đông đúc náo nhiệt.
- Lối nóiẩn dụ“nô nức,yến anh” vẽ nên hình ảnh trai thanh gái lịch rủ nhau dự hội.Họ vừa đi vừa nói cười ríu rít như chim yến,chim oanh.
-“Tài tử giai nhân” sóng đôi nhau làm cho khung cảnh lễ hội thêm phần nhộn nhịp.
-Biện pháp ẩn dụ “ngựa xe...như nêm” miêu tả khung cảnh đông đúc vui vẻ,người người chen chúc nhau đi hội.
3. Cảnh tảo mộ u buồn, cảnh ra về :
- Từ “ngổn ngang”gợi tả tâm trạng của con người khi viếng mộ người thân.
-Cảnh buổi chiều dần tàn phù hợp với tâm trạng buồn của con người.
-Từ láy “tà tà ,nao nao”làm cho khung cảnh thêm phần vắng vẻ đượm buồn.
- Cảnh nhẹ nhàng ko nhộn nhịp náo nước như lúc đầu.
III. KB :
-Qua đoạn trích người đọc thán phục nghệ thuật tả cảnh ngụ tình của ND.
-Ông là nhà hội họa bậc thầy,đã vẽ nên những bức tranh tuyệt tác.