Nguyệt thực là khi mặt trời, trái đất, mặt trăng cùng nằm trên một đường thẳng trong đó trái đất nằm ở giữa.
Khi ta nhìn thấy mặt trăng vào ban đêm là do nó phản chiếu ánh sáng từ mặt trời. Khi trái đất từ từ che khuất ánh sáng từ mặt trời thì có nghĩa là ta không nhìn thấy nó nữa và người ta gọi đó là nguyệt thực.
Hiện tượng nguyệt thực xảy ra phải có 3 giai đoạn chính là trăng tròn, trăng biến mất hoàn toàn và trăng lại tròn. Chính vì vậy "hiện tượng nguyệt thực" xảy ra phải là vào những đêm trăng tròn.
Chúc bạn sẽ cảm thấy vui vẻ vì câu trả lời này! nhớ thanks tui nha