Cho em một bài văn mẫu Chương Trình Địa Phương.
Vấn đề là MÔI TRƯỜNG. Địa phương là HÀ NỘI
Mọi người giúp em nhanh với
Thực trạng môi trường chính là một trong số những điều đáng nói . Hàng ngày chúng ta thải ra môi trường hàng tấn rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp .TRước tiên là kk ngày càng ô nhiễm nặng nề mà nguyên nhân gây ra ô nhiễm thì không hề ít. Đó là ô nhiễm không khí . Đặc biệt với thành phố của chúng ta , nơi tập trung dân cư đông đúc bậc nhất cả nước , thì bầu không khí là 1 vấn đề đáng nói . Hàng ngày , mỗi cá nhân cần không khí để sống , để thực hiện quá trình trao đổi khí của cơ thể. Mỗi người đều cần không khí , cần hơn nữa đó là một bầu không khí trong lành . Như vậy chỉ tính riêng về lượng không khí sạch để con người sử dụng cho sự sống của mình thôi , đó đã là 1 con số đáng kể. Trong quá trình trao đổi khí ấy, ngoài việc nhận oxi từ môi trường , con người còn thải ra khí cacbonic. Đây cũng là nguyên nhân gây nên ô nhiễm môi trường. Nói như vậy, nhưng đây không phải là nguyên nhân tiên quyết, hơn nữa đây lại là nguyên nhân mà bản thân con người khắc phục một cách dễ dàng , không tốn kém. Đó có thể là trồng cây xanh nơi gia đình , trường học . Là tự có ý thức bảo vệ môi trường sống bằng cách không vứt rác bừa bãi mà thay vào đó là đổ rác thải đúng nơi quy định.
Không chỉ có do sinh hoạt với nhu cầu thiết yếu của con người là nguyên nhân gây nên ô nhiễm không khí. Điều đáng nói ở đây , đó chính là khí thải từ các nhà máy ,xí nghiệp . Hàng ngày các nhà máy , xí nghiệp thải hàng ngàn lít khí ô nhiễm lên bầu trời , các khí thải này đều chưa qua xử lí . Hà Nội là nơi dân cư tập trung đông đúc ,vì thế mà các nhà máy, xí nghiệp rất nhiều nhằm phục vụ tối đa cho nhu cầu người dân thành phố.Tuy nhiên các nhà máy ấy lại chỉ lo làm sao kiếm được nhiều lợi nhuận từ việc phục vụ nhu cầu con người , mà lại quên đi chính họ đang từng ngày từng giờ hủy hoại môi trường sống . Không chỉ là nguồn khí thải độc hại , các nhà máy, xí nghiệp còn là nguồn nước thải gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường. Các nguồn nước thải chưa qua xử lý mà được thải trực tiếp ra môi trường, đổ trực tiếp ra sông hồ quanh đó , gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người dân sống quanh khu vực đó nói riêng. Và nói chung là ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn thành phố.Môi trường nước đang ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng .
Môi trường ở đây còn là vấn đề đất . Hà Nội đông dân cư vì thế đất đai sử dụng cho sinh hoạt là rất nhiều. Một phần con người gây ô nhiễm môi trường đất đó là việc tạo nên những bãi rác mini- do chính người dân lập ra do thói quen " tiện đâu vứt đấy"
Ngoài ra, đó còn là do chất thải từ các nhà máy, xí nghiệp ngấm vào đất , gây nên ô nhiễm môi trường đất .
Thực trạng đã cho thấy những tác hại mà ô nhiễm môi trường đem đến. Cuộc sống nguời dân ảnh hưởng nghiêm trọng. Không thiếu những xóm dân cư vì ô nhiễm nước , không khí mà người dân bị mắc những căn bệnh mà y học hiện thời đang còn vô phương cứu chữa. Môi trường ô nhiễm làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, làm thành phố nói riêng và cả nước nói chung phải đối mặt với những thiệt hại mà nó kéo đến. Đã có những con sông đang hiền hòa êm chảy, nhưng vì dòng nước thải do con người thải ra mà nó bỗng chốc trở nên 1 cái rãnh nước đen ngòm, như vốn dĩ đó là rãnh thải vậy.
Môi trường thành phố đang bị ô nhiễm . Vì thế để cải thiện môi trường cũng chính là cải thiện cuộc sống của mỗi chúng ta. Hãy chung tay , góp sức bằng những việc làm với ý thức tự giác, ý thức trách nhiệm của mỗi chúng ta, Hãy góp phần xây dựng Hà Nội - 1 thành phố xanh , sạch , đẹp.