Giúp em !

V

vipbun789

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề : Trong bài "Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới", nhà văn Vũ Khoan có viết: "Trong

những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị của con người là quan trọng nhất". Em hãy trình

bày ý kiến của em về lời nhận định trên.
 
S

sam_biba

Trong bài này, tác giả cho rằng: " Có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất". Điều này có đúng không?
Ý kiến trên là hoàn toàn chính xác. Bởi vì, trong những hành trang được chuẩn bị để bước vào thế kỉ mới, con người, đóng một vai trò vô cùng to lớn quyết định đến kết quả sau cùng của ***. Từ cổ chí kim, con người bao giờ cũng là động lực phát triển của lịch sử. Trong thế kỉ tới - thế kỉ XXI - nền kinh tế thị trường phát triển mạnh thì vai trò của con người lại càng nổi trội. Máy móc và các yếu tố khác dù có tân tiến và hiện đại đến bao nhiêu cũng không thể thay thế được con người.
Tóm lại ý kiến trên, khẳng định 1 hành trang quan trọng nhất là chuẩn bị con người để bước vào thế kỉ mới.
 
H

hanhhap1997

Đề: Sự chuẩn bị hành trang của lớp trẻ ngày nay bước vào tương lai

Bài làm

Đất nước ta đang trên đà hội nhập với các nước bạn trong năm châu, bốn bể. Sự hội nhập này chính là bước ngoặc quan trọng đánh dấu sự phát triền vượt bậc của cả một đất nước, một thời đại. Và cái thời khắc quan trọng khi bước sang một nền kinh tế mới như một hồi trống dồn dập, hối thúc con người, hối thúc thế hệ trẻ. Chính sự hối thúc ấy khiến lớp trẻ VN chúng ta phải suy ngẫm về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Hay nói cách khác nó làm chúng ta nhận thức rõ hơn những hành trang chúng ta cần gác trên vai để bước qua một cánh cổng mới- cánh cổng của sự văn minh, tiến bộ.

Tôi thiết nghĩ, muốn định hướng chuẩn bị cho tương lai thì trước hết chúng ta phải bắt tay vào chuẩn bị và cải thiện lại bản thân mình. Đây là khâu quan trong mở đầu cho các khâu tiếp theo. Nó mở ra hướng đi trong việc chuẩn bị các hành trang tiếp theo. Bạn biết đấy, dù là thời đồ đá hay đồ đồng, kể cả thời hiện đại, bất chấp ở nước Mỹ văn minh, tiến bộ hay ở VN nghèo nàn, lạc hậu thì bản thân con người bao giờ cũng là trung tâm của sự phát triển. Hãy tưởng tượng, ngay từ thời xa xưa, cái thuở khai hoang lập địa đã không có bóng dáng con người thì làm sao có sự phát triển như hôm nay. Trong thế kỷ trước, nước ta đã đạt nhiều thành quả vững chắc. Chúng ta đang đi trong thế kỷ XXI với nhiệm vụ cơ bản là trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Vì vậy việc chuẩn bị bản thân con người là sức mạnh nổi trội hơn cả.

Một đất nước, một xã hội có một thế hệ trẻ hùng hồn nhưng không có nghĩa là tất cả nếu lớp trẻ ấy không có một hệ thống kiến thức vững chắc. Hãy để tuổi trẻ phát ra ánh sáng và sức nóng cùng vốn kiến thức mà chúng cần có. Bạn và tôi là vua của cuộc sống, chúng ta có thể thống trị và sở hữu mọi kiến thức của nhân loại nếu ta có thể. Chúng ta phải lắp đầy túi hành trang của mình bằng những điểm mạnh và vứt bỏ điểm yếu của dân tộc. Chúng ta đang sống, sinh hoạt, học tập trên đất nước VN, chúng ta thừa hưởng sự thông minh, nhạy bén của bậc cha ông nơi đây. Và giờ đây, chúng ta phải biến thế mạnh ấy thành kho tàng riêng của mình. Rồi từ đó ra sức học tập để bồi dưỡng cho kho tàng ấy ngập tràn trong kiến thức. Bởi lẽ “kiến thức là sức mạnh”, chỉ có kiến thức, tuổi trẻ mới có sức mạnh xây dựng đất nước phát triển. Nhưng để làm được điều đó chúng ta phải học những gì, học ra sao? Có lẽ không phải là học vẹt, học tủ, học mọi thứ một cách mơ hồ, không phương hướng. Mà phải học theo từng mảng tri thức, học chậm nhưng phải chắc. Nhưng học không thôi thì cũng chưa đủ mà phải kết hợp với hành. “ Học đi đôi với hành” sẽ tôi luyện cho ta một bản năng thích ứng với những kiến thức mới, với nền kinh tế mới- nền kinh tế của tri thức.

“Tuổi trẻ đối với xã hội giống như những tế bào mới căng tràn nhựa sống đối với cơ thể”. Vâng! Tuổi trẻ là lực lượng hùng hậu của xã hội, có sức khoẻ, có trình độ, có tiềm năng sáng tạo. Và hơn hết là có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học hiện đại. Trong giai đoạn cách mạng mới, trước những thách thức to lớn của xu thế toàn cầu về sự phát triển của kinh tế tri thức, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX khẳng định: Thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, là nguồn nhân lực quyết định thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có bao giờ thế hệ trung niên làm quen với một công nghệ khoa học trước thế hệ thanh niên không bạn? Có lẽ rất hiếm. Như tôi được biết, trong một lần các nhà báo, phóng viên trẻ VN sang nước ngoài để làm việc. Trước hàng loạt những máy móc hiện đại, tối tân của họ, các nhà báo trẻ của chúng ta chỉ cần nửa ngày là đã có thể thích ứng, sử dụng được chúng. Bởi lẽ chẳng ai khác ngoài thanh niên có khả năng làm chủ công nghệ khoa học hiện đại. Vì vậy việc chuẩn bị về khoa học công nghệ là vô cùng cần thiết.

Đồng thời, thế hệ trẻ cần tô đậm truyền thống đùm bọc, đoàn kết với nhau theo phương châm “nhiễu điều phủ lấy giá gương” trong việc học tập, làm ăn. Bên cạnh đó, tuổi trẻ cũng cần chuẩn bị cho mình một tư tưởng, một lối sống tích cực. Tôi thiết nghĩ, kẻ thù lớn nhất của tuổi trẻ là tư tưởng yếm thế. Trước mặt trái của nền kinh tế thị trường, những hiện tượng tiêu cực trong xã hội tác động mạnh mẽ vào giới trẻ, là những thách thức lớn đến giá trị đạo đức và lối sống của thanh niên. Trước những thách thức khó khăn, tuổi trẻ không được phép chùn bước, phải luôn đi tới phía trước. Và trước hàng loạt những trở ngại của cuộc sống, tuổi trẻ cũng không được từ bỏ lối sống của mình. Bạn hãy nhớ, cái đẹp của tuổi trẻ là có một tư tưởng lớn, một lối sống đúng đắn. Đặc biệt là trong “ từ điển của tuổi trẻ không có từ “khó khăn”, cửa miệng của tuổi trẻ không có từ “trở ngại”.

Đó chính là những phép màu thời đại hỗ trợ tuổi trẻ trong việc gánh vác sứ mệnh đất nước. Bất kì ai cũng cần được tu dưỡng, nhưng thế hệ trẻ đang trong thời kì sung sức lại cần được tu dưỡng nhiều nhất. Hãy làm cho lớp trẻ-những người chủ thực sự của đất nướ - nhận ra điều đó. Tuổi trẻ phải dùng cái tôi trẻ trung để xây dựng gia đình trẻ, dân tộc trẻ, đất nước trẻ, thời đại trẻ. Chỉ có như thế mới là hành trang vững chắc giúp lớp trẻ không bị lỡ “chuyến xe tốc hành" bước vào tương lai, tiến đến văn minh thế giới.

nhớ thanks na
 
Top Bottom