giúp em bài văn với khó quá!

M

mia_kul

MB: Ông cha ta có câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" nhằm chỉ cái đẹp đẽ chỉ là chốc lát, còn cái bền mới là quan trọng. Hay "Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người".
Câu "Sắc đẹp là vui mắt, sự dịu hiền thu hút lòng người " cũng có ý nghiã tương tự.
TB:
+Sắc đẹp chỉ là thứ vui mắt trong thời gian nhất định, có thể là ngắn.
+Từ xưa con người đã nhận thức được "Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người"
+Sự hiền dịu hay là đạo đức tốt không bao giờ tàn phai được. Bởi con người ai cũng quí trọng cái đức ấy.
+Giữa "Sự hiền dịu " ~ "Sắc đẹp" ; "Thứ vui mắt" ~ "Thu hút lòng người". Điều gì hơn?
Tất nhiên, là sự hiền dịu thu hút lòng người rồi. Bởi sắc đẹp không có giá trị, chỉ để người ta ngắm, để vui mắt. Đạo đức, sự hiện dịu có thể giúp đỡ người khác, có thể một xa hội đầy tình người.
KB: Kết luận những điều trên.

 
C

chieclabuon_35

Và bạn nên lật đi lật lại vấn đề bằng cách đật ra các giả thiết
- nếu chỉ có sắc đẹp mà không có tính tốt thì nhười đó sẽ như thế nào
Tuy nhiên cũng không thể xem nhẹ vấn đề ngoại hình. đặc biệt là người phụ nữ, điều đầu tiên là phải biết làm đẹp cho bản thân. Tuy nhiên chỉ ở trong một chừng mực nào đó thôi
Hiện tượng: phê phán một sô bạn trẻ hiện nay chỉ biết quan tâm đến ngoại hình một cách thái quá, không lo lắng cho việc học
là học sinh cần phải tu dưỡng đạo đức => đức tính tốt
tuy nhiên cũng phải gọn gàng sạch sẽ
 
Top Bottom