Giảng viên đại học

H

hoangnhi_95

Last edited by a moderator:
T

thanhgenin

Anh không rõ lắm nhưng anh thấy có vài thầy cô trường anh học từ đại học quốc gia, có người học bách khoa. Học đại học sư phạm sau này em cũng có thể làm giảng viên đại học được em ạ.
Miễn là em phải học rất tốt chứ không sinh viên nó cũng bắt chẹt dữ lắm
 
Last edited by a moderator:
A

anhtien_nguyen

Giảng viên!

Mọi người cho em hỏi, nếu sau này ra trường em muốn làm giảng viên đại học thì có thể học những trường nào và công việc này có thuộc ngành sư phạm không ạ?? :D


Chào em, Khẳng định luôn với các em là học bất kì trường ĐH nào, chuyên ngành nào thì em cũng có thể trở thành giảng viên (ĐH, CĐ..) giảng dạy trong lĩnh vực em được đào tạo (đặc biệt là các trường có uy tín đào tạo). Em tốt nghiệp loại giỏi, có thể được trường giữ lại làm trợ giảng và bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm; nếu không, đã xác định trở thành giảng viên ĐH-CĐ, trong quá trình học ĐH, em có thể học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1, sau khi có bằng tốt nghiệp, em có thể học tiếp bậc 2 và sau khi ra trường, có thể xin việc tại các trường ĐH-CĐ có tuyển giảng viên.
Giải thích thêm chút: giảng viên đại học có từ hệ cử nhân cho đến PGS, GS, chứ không phải là cứ có học hàm học vị mới được, tuy nhiên các trường cũng đang nâng cao chất lượng giảng viên, nâng cao yêu cầu bằng cấp nhưng vẫn có khoảng 30-40% cán bộ, giảng viên là cử nhân. Giảng viên cũng được chia thành các ngạch: giảng viên- giảng viên chính- giảng viên cao cấp; nhiều thầy cô đã già, nhưng vẫn chỉ có trình độ bằng cấp là cử nhân, nhưng họ thi chuyển ngạch, nâng ngạch lên giảng viên chính và có năng lực thì các trường đều mời giảng dạy (Anh có biết nhiều thầy cô như vậy, sách, giáo trình họ viết các trường sử dụng rất nhiều, họ không phải là không học lên mà họ ngại!:D)Khi em là giảng viên và vào biên chế, thì nó thuộc biên chế của ngành sư phạm (hocmai.tuyensinh)

Muốn trở thành giảng viên Đại học, điều đầu tiên, Em phải có chuyên môn Giỏi. Sau khi được trường ĐH tuyển chọn, Em sẽ được nhận việc với chức vụ là trợ giảng, hoặc phụ giảng. Sau đó, Em được học 1 khoá về kỹ năng Sư phạm. và học lên Thạc sĩ (và cao hơn) chuyên ngành chính của Em, để trở thành Giảng viên chính thức.

Để trở thành Giảng viên Đại học, Em không nhất thiết phải là sinh viên thuộc ngành sư phạm.
Ví dụ: Em là sinh viên ngành Tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ. Sau khi ra trường, Em có thể giảng dạy tại Đại học Bách khoa, Đại học kinh tế... vì trong chương trình học bắt buộc của sinh viên VN, có môn Tiếng Anh.
hoặc: Em là sinh viên khoa Xây dựng Dân dụng thuộc Đại học Bách khoa. Sau khi ra trường, Em có thể giảng dạy tại Đại học Bách khoa, Đại học Xây dựng.... khoa Kết cấu Xây dựng.
Việc Em cần làm, là học tập thật tốt ở Giảng đường Đại học - nơi tinh thần tự học được phát huy rât cao!
Chúc Em học tốt và đạt được ước mơ!
 
Last edited by a moderator:
N

ngobeobeo

mọi người cho em hỏi:em muốn vào lớp cử nhân tài năng của đh sư phạm hà nội thì cần điều kiện gì, học có vất lắm ko ạ?(cụ thể em thì vào sp toán).thanks!
 
H

hocmai.tuyensinh

mọi người cho em hỏi:em muốn vào lớp cử nhân tài năng của đh sư phạm hà nội thì cần điều kiện gì, học có vất lắm ko ạ?(cụ thể em thì vào sp toán).thanks!
Chào em, hệ cử nhân tài năng của ĐH Sư Phạm nói riêng và của các trường nói chung nhằm tạo điều kiện để các thí sinh giỏi có cơ hội học tập và phát huy tốt nhất. Tùy theo tiêu chuẩn tuyển sinh của trường nhưng thường là các thí sinh có điểm thi đầu vào cao, các thí sinh đạt các danh hiệu trong kì thi Học sinh giỏi quốc gia, olympic quốc tế... Chi tiết em có thể liên hệ với nhà trường để biết rõ hơn. Chúc em thành công!
 
C

cogiaoyeumeo

Mình đang học hệ này ở khoa Toán ĐHSPHN. Năm mình thi vào thì thấy có quy định
+ Tuyển thẳng với HS đạt giải quốc gia, quốc tế môn Toán hoặc thủ khoa ĐH khi thi vào khoa Toán.
+ Các HS trúng tuyển vào khoa Toán nếu có điểm thi ĐH môn Toán từ 8 trở lên (điểm này mình thấy thay đổi tùy năm theo chất lượng đầu vào môn Toán của Khoa) nếu muốn vào lớp TN sẽ phải thi. Thời gian thi khoảng 1 tuần sau khi các bạn làm thủ tục nhập trường xong xuôi. Buổi sáng sẽ làm 1 đề Toán (giống như đề thi ĐH), buổi chiều sẽ làm 1 đề Toán (đề này giống kiểu đề thi HSG, Toán chuyên). Điểm của bạn được tính = điểm đề 1 + 2*điểm bài 2. Kết quả trúng tuyển lấy từ cao xuống thấp và thường khoảng 20 người.
Về học tập ở hệ cử nhân tài năng:
+ Điều kiện học tập theo mình thấy tốt.
+ Nói chung chương trình khó và yêu cầu khả năng tự học, tự nghiên cứu cao (Theo mình thấy vậy). Nhưng mình tin là nếu các bạn đã vào được lớp này sẽ biết cách để đạt kết quả tốt nhất.
+ Cuối năm nhất khoa tổ chức kì thi gồm các bạn lớp bên ngoài (học lực khá trở lên) và các bạn có kết quả học tập không tốt ở lớp TN. Kết quả xếp từ cao đến thấp. Khoảng 3-5 bạn có kết quả cao nhất sẽ được học ở TN, còn lại học lớp bình thường. Từ năm thứ hai trở đi sẽ cố định lớp.
 
Top Bottom