- Để giúp các sự kiện trong quá trình giảm phân diễn ra đúng quy trình mình nghĩ nó liên quan đến cơ chế kiểm soát (ngoài ra còn có các gen điều hòa,gen ức chế)
- Ở qt phát sinh giao tử ở tb sinh trứng , noãn bào b1 GP tạo noãn bào b2 và thể cực 1, noãn bào b2 sẽ tạo ra 1 tb trứng và 1 thể cực 2, thể cực 1 tạo ra 2 thể cực 2. Tb trứng được tạo ra có nhiệm vụ làm giao tử còn thể cực thì không.
Từ đó lại nảy ra vấn đề : sao nó ko cho 2 tb trứng luôn mà 1 trừng rồi 3 thé cực ? Vì để phù hợp với nhiệm vụ làm giao tử, sức sống cần phải đảm bảo hơn, nguyên sinh chất được tập trung vào trứng hơn => tạo ra 1 tb to (trứng) và các tb " không được đầu tư" bị thua hụt về sinh chất => thể cực