Văn 7 Giải thích 2 câu tục ngữ"lá lành đùm lá rách" " thương người như thể thương thân"

MON1

Học sinh mới
Thành viên
9 Tháng tư 2020
2
1
1
15
Cần Thơ
THCS An Thới

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Câu 1:
Nghĩa đen: Lá lành đùm bọc, chở che lá rách. Lá rách ít đùm bọc, chở che lá rách nhiều
Nghĩa bóng: Lá lành là tượng trưng cho những người có cuộc sống sung túc đầy đủ về vật chất. Còn lá rách là những cảnh đời nghèo khổ bất hạnh rủi ro. Câu đó hàm ý rằng những người có hoàn cảnh tốt hơn hãy giúp đỡ, đùm bọc những người kém may mắn trong cuộc sống.

Câu 2: “Thương người” là sự quan tâm, chia sẻ, yêu thương và giúp đỡ mọi người xung quanh, nhất là những lúc họ gặp khó khăn. “Thương thân” tức là sự yêu quý, trân trọng chính bản thân mình. Từ đó có thể hiểu “thương người như thể thương thân” là yêu thương, đồng cảm và giúp đỡ những người xung quanh như yêu thương chính bản thân mình.
 
Top Bottom