giải thích câu nói của ông giáo khi chứng kiến cái chết của lão Hạc: “Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác”.
giải thích câu nói của ông giáo khi chứng kiến cái chết của lão Hạc: “Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác”.
-Câu nói của Ông Giáo khi chứng kiến cái chết của Lão Hạc:
+ Sự đàn áp, bóc lột nặng nề của thực dân phong kiến đè nặng lên đôi vai của những người nông dân trong xã hội phong kiến xưa.
+ Trân trọng, ca ngợi vẻ đẹp của người nông dân trong hoàn cảnh khốn cùng vẫn giàu lòng tự trọng.
+ Phẩm giá của người nông dân không bao giờ bị hoen ố cho dù có lâm vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
Bạn tham khảo ^^