[FanClub] Super Junior- We Are E.L.F.(Ever lasting friends )

Status
Không mở trả lời sau này.
C

cherrynguyen_298

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

FanClub Super Junior​
We Are E.L.F.(Ever lasting friends )​

TIỂU SỬ


Tên nhóm: Super Junior (tiếng Triều Tiên: 슈퍼주니어)
Tên gọi tắt: Su Ju
Ngày ra mắt chính thức:6.11.2005( ở tại Hàn Quốc)
Trực thuộc công ty: SM Entertainment
Các bài hát :Sexy,Free& Single, Sorry Sorry, Mr. Simple, It's You, Marry U, Seoul Song, You're My Endless Love, Super Girl, Superman, One Love, Don't Don
Fansite Su Ju in Vietnam :http://www.fanpop.com/clubs/super-junior
Super Junior (tiếng Triều Tiên: 슈퍼주니어) là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc. Thành lập năm 2005 bởi Lee Soo-man của SM Entertainment với 12 thành viên, và sau này nhóm đã đạt đến số thành viên kỉ lục là 13 người. Tại thời điểm ra mắt, nhóm gồm có: nhóm trưởng Leeteuk, Heechul, Han Geng, Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook và Kibum. Vào năm 2006, Kyuhyun đã được thêm vào nhóm.
Vào năm 2006, Kyuhyun đã được thêm vào nhóm.
(*)Super Junior được biết đến rộng rãi trên phạm vi quốc tế nhờ ca khúc "Sorry, Sorry" vào năm 2009, là tên bài hát chủ đề của album thành công nhất của họ Sorry, Sorry. Nhóm đã phát hành và tham gia phát hành hơn 20 album với những cấp độ thành công khác nhau,và là nghệ sĩ đứng đầu về doanh số bán album tại Hàn Quốc trong 3 năm liên tiếp. Super Junior cũng đã chứng minh rằng họ là nhóm nhạc Hàn Quốc số 1 tại Philippines với 3 lần đạt chứng nhận Đĩa Vàng tại đây cho 3 album Sorry, Sorry,Bonamana, và Mr. Simple.
(*)Nhóm cũng được chia thành nhiều nhóm nhỏ, cùng tấn công vào những thị trường âm nhạc và đối tượng khán thính giả khác nhau. Nhờ vào sự thành công của Super Junior trong ngành giải trí nói chung, các công ty giải trí khác cũng bắt đầu hướng cho ca sĩ của mình đi theo những lĩnh vực khác ngoài âm nhạc, ví dụ như diễn xuất hay dẫn chương trình.
(*)Ngoài những thành công về mặt thương mại, Super Junior cũng đã nhận được tổng cộng 10 giải thưởng âm nhạc từ Mnet Asian Music Awards, 13 giải tại Golden Disk Awards, 9 giải tại Seoul Music Awards và là nghệ sĩ thứ 2 chiến thắng giải Nghệ sĩ Hàn Quốc được yêu thích nhất tại MTV Asia Awards năm 2008, sau JTL vào năm 2003.
(*)Vào tháng 12, 2009, Han Geng rời nhóm sau khi đâm đơn kiện công ty chủ quản là SM Entertainment. Han Geng sau đó đã giành chiến thắng trong vụ kiện vào tháng 12, 2010, nhưng anh chỉ chính thức rời khỏi Super Junior vào ngày 27 tháng 9, 2011 sau khi SM Entertainment công bố kết quả cuối cùng của vụ kiện. Heechul đã lên đường nhập ngũ từ ngày 1 tháng 9, 2011; Leeteuk cũng theo sau đó khoảng 1 năm, vào ngày 30 tháng 10 năm 2012; cùng với việc Kibum vẫn tiếp tục không tham gia vào các hoạt động của nhóm vì còn tập trung vào các hoạt động diễn xuất và sự kết thúc 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự của Kangin vào ngày 16 tháng 4, 2012, nên nhóm hiện đang hoạt động với 9 thành viên: Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook, và Kyuhyun.
(*)(*)(*)(*)(*)
ĐĂNG KÍ LÀM MEM CỦA FC:
Name:.....
Age:.....
Address:......
Love Super Junior(yes or no):....., because..... .
 
Last edited by a moderator:
C

cherrynguyen_298

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÓM:

1. Lee Teuk
- Tên thật: Park Jung Soo
- Biệt danh: Peter Pan
- Ngày sinh: 1.7.1983
- Chiều cao: 1,78 m
- Cân nặng: 59 kg
- Nhóm máu: A
- Sở thích: Ca hát, viết nhạc, nghe nhạc và lên mạng
- Khởi nghiệp: Đóng một vai nhỏ trong phim Tình yêu trong sáng (Jang Dong Gun, Chae Rim, Kim So Yeon) của đài MBC năm 2000.
- Những thông tin khác:

+Lee Teuk là trưởng nhóm Super Junior

+Anh là bạn thân của Xiah (DBSK)

+Trong chương trình Vui vẻ bên những người bạn, anh tiết lộ, vì muốn có một nghệ danh hay

+ Lee Teuk hiện đang làm MC của chương trình M!Countdown cùng với hai bạn “đồng môn Kang In & Shin Dong

+Anh là thành viên đầu tiên của Super Junior được SM Entertainment thu nhận năm 2003

+Lee Teuk được chọn vào một boyband 5 người cùng với Dong Hae, nhưng kế hoạch này không thành.

2.Hee Chul
- Tên đầy đủ: Kim Hee Chul
- Biệt danh: Cinderella
- Ngày sinh: 10.7.1983
- Chiều cao: 1,79 m
- Cân nặng: 60 kg
- Nhóm máu: AB
- Sở thích: làm thơ, vẽ truyện tranh, chơi games vi tính và... ăn uống
- Phim đã đóng: Sharp 2 (2005), Loveholic (2005), Chuyện tình cầu vồng (2005-2006), Gia đình hư hỏng (2006)
- Những thông tin khác:

+Hee Chul được phát hiện tại cuộc tuyển chọn tài năng mang tên “Starlight Casting System 2002”

+Trước khi chính thức ra mắt khán giả với nhóm Super Junior, anh cùng Kang In, Jae Joong và Yun Ho được lập thành một nhóm, gọi là “4 mùa”, mỗi thành viên đại diện cho một mùa trong năm. Thế nhưng, “4 mùa” chưa bao giờ... được ra ánh sáng vì 2 thành viên Jae Joong và Yun Ho sau đó được SM Entertainment chuyển sang nhóm DBSK

+Hiện Hee Chul vẫn duy trì tình bạn thân thiết với Yun Ho

+Hee Chul xuất hiện lần đầu tiên trên truyền hình qua bộ phim dành cho tuổi teen Sharp 2 Bên cạnh đó, anh còn làm người mẫu quảng cáo, VJ và tham gia nhiều chương trình, như: Vitamin, Sponge, Thư tình... Hee Chul đóng vai chính trong phim Chuyện tình cầu vồng

+Ngày 10.8.2006 Kim Hee Chul bị tai nạn giao thông khi đang trên đường từ Mokpo – nơi anh đến tham dự tang lễ cha của thành viên Dong Hae – trở về Seoul. Bánh xe của Hee Chul bị bể trong khi anh đang tăng tốc để đổi sang làn đường khác, tai nạn xảy ra làm anh bị gãy xương đùi và nhiều vết thương khác. Bác sĩ khuyên Hee Chul phải tạm ngưng mọi hoạt động ít nhất trong 2 tháng.

3.Ye Sung
- Tên thật: Kim Jong Won
- Ngày sinh: 24.8.1984
- Chiều cao: 1,78 m
- Cân nặng: 64 kg
- Nhóm máu: AB
- Sở thích: ca hát, nghe nhạc, xem phim và đọc sách
- Được phát hiện: qua cuộc tuyển chọn tài năng Starlight Casting System 2001

4.Hang Kyung
- Chiều cao: 1,81 m
- Cân nặng: 66 kg
- Nhóm máu: B
- Sở thích: tập võ, nhảy, múa cổ truyền Trung Quốc và ballet
- Xuất hiện lần đầu tiên: Show thời trang Thu Đông của nhà thiết kế Bum Suk năm 2005
- Những thông tin khác:

+Hang Kyung là thành viên duy nhất đến từ Trung Quốc, được phát hiện tại cuộc thi tuyển thành viên nhóm H.O.T tại Trung Quốc vào năm 2001

+Cuối năm 2003 – đầu năm 2004, Hang Kyung đến Hàn Quốc để được đào tạo ca hát, nhảy múa và diễn xuất

+Hang Kyung là một trong số ít thành viên của Super Junior tích cực tham gia nhiều chương trình giải trí khác nhau

+Có tin đồn cho rằng Hang Kyung mang quốc tịch Trung Quốc nhưng là Hàn Kiều. Tuy nhiên, anh là người Trung Quốc 100%

+Hiện Han Kyung đang học tại Trung tâm đại học đa quốc gia

+Hang Kyung sống chung nhà với Hee Chul và Ki Bum

+Thần tượng của anh là Lưu Đức Hoa, bên cạnh đó, anh còn ngưỡng mộ Vương Lực Hoằng và Jang Dong Gun.

5. Kang In
- Tên thật: Kim Young Woon
- Biệt danh: Gấu trúc Mỹ (raccoon)
- Ngày sinh: 17.1.1985
- Chiều cao: 1,80 m
- Cân nặng: 80 kg
- Nhóm máu: O
- Sở thích: xem phim, ca hát, võ thuật, bơi và tập yoga
- Được phát hiện: qua cuộc thi “Tuyển chọn những thanh niên giỏi nhất” của SM Entertainment năm 2002, hạng nhất giải “Ngoại hình đẹp nhất” năm 2002.
- Khởi nghiệp: Đóng phim Một nam, một nữ của đài SBS năm 2002
- Những thông tin khác:

+Kang In dẫn chương trình M!Countdown cùng với Lee Teuk và Shin Dong

+Kang In là DJ của chương trình Chunbangjichuk Radio mà các thành viên Super Junior khác là khách mời thường xuyên

+Suýt tí nữa, Kang In trở thành ¼ của boyband “4 mùa”, nhưng do kế hoạch của SM Entertainment thay đổi mà nay anh là 1/13 của Super Junior.

6.Rye Wook

- Tên đầy đủ: Kim Rye Wook
- Ngày sinh: 21.6.1987
- Chiều cao: 1,73 m
- Cân nặng: 58 kg
- Nhóm máu: O
- Sở thích: ca hát, soạn nhạc
- Được phát hiện: qua cuộc thi hát mang tên Youth Chin Chin Festival Popular Reward 2004
- Xuất hiện lần đầu tiên: tháng 6.2004, trong cuộc thi “Đêm đầy sao” trên sóng đài MBC, đoạt giải nhất.
- Những thông tin khác:

+Rye Wook được chọn thay thế một thành viên khác trong nhóm Super Junior trước ngày nhóm chính thức ra mắt 1 tháng

+Được phát hiện tại cuộc thi hát ChinChin, sau đó, Rye Wook cùng nhiều thí sinh tham gia cuộc thi này xuất hiện trong một video clip mang tên Xin chào mùa hè

+Rye Wook ái một nhất trong số 3 cô gái nhóm S.E.S là ca sĩ Bada.


7.Sung Min
- Tên đầy đủ: Lee Sung Min
- Biệt danh: bí ngọt
- Ngày sinh: 1.1.1986
- Chiều cao: 1,75 m
- Cân nặng: 57 kg
- Nhóm máu: A
- Sở thích: xem phim, tập võ, chơi nhạc cụ
- Được phát hiện: qua cuộc thi “Tuyển chọn những thanh niên giỏi nhất” của SM năm 2001, hạng nhất giải “Ngoại hình đẹp nhất”.
- Những thông tin khác:

+Sở thích khoái ăn bí đỏ đã mang đến cho Sung Min biệt danh này

+Anh bắt đầu tập võ khi lên trung học

+Trước khi DBSK và Super Junior ra đời, Sung Min cùng với Eun Hyuk và Xiah Joon Soo (DBSK) được SM Entertainment sắp xếp thành nhóm tam ca R&B tên Daeneb, nhưng kế hoạch không thành.


8. Eun Hyuk
- Tên thật: Lee Hyuk Jae
- Biệt danh: khỉ con
- Ngày sinh: 4.4.1986
- Chiều cao: 1,75 m
- Cân nặng: 57 kg
- Nhóm máu: O
- Sở thích: nhảy Jazz hiện đại, Break Dance, chơi thể thao, nghe nhạc
- Được phát hiện: qua cuộc thi Starlight Casting System 2000
- Xuất hiện lần đầu tiên: Cuộc thi nhảy Goyangsi 2000
- Những thông tin khác:

+Eun Hyuk là bạn thân của Xiah (DBSK)

+Tên thật của Eun Huyk trùng với một diễn viên hài nổi tiếng trong làng giải trí Hàn Quốc, nên SM Entertainment chọn cho anh nghệ danh này

+SM từng có ý định cho Eun Hyuk gia nhập DBSK.


9.Dong Hae
- Tên đầy đủ: Lee Dong Hae
- Biệt danh: Pinocchio
- Ngày sinh: 15.10.1986
- Chiều cao: 1,77 m
- Cân nặng: 58 kg
- Nhóm máu: A
- Sở thích: nhảy, chơi thể thao, hát và xem phim
- Được phát hiện: qua cuộc thi “Tuyển chọn những thanh niên giỏi nhất” năm 2001
- Những thông tin khác:

+Là bạn thân của U-Know (DBSK)

+Cha của Dong Hae qua đời ngày 8.8.2006 do một căn bệnh mãn tính

+Anh từng được xếp vào một nhóm hát gồm 5 thành viên, cùng với Lee Deuk, nhưng sau đó, cả hai đều trở thành người của Super Junior.


10.Ki Bum

- Tên đầy đủ: Kim Ki Bum
- Biệt danh: bạch tuyết
- Ngày sinh: 21.8.1987
- Chiều cao: 1,79 m
- Cân nặng: 58 kg
- Nhóm máu: A
- Sở thích: luyện giọng hát, chơi games vi tính, luyện tập các biểu hiện trên gương mặt và đấm box
- Được phát hiện: qua cuộc thi Starlight Casting System 2002
- Xuất hiện lần đầu tiên: tháng 4.2004 trong phim truyền hình Nụ hôn tháng 4 của đài KBS
- Những thông tin khác:

+Ki Bum sống chung nhà với hai thành viên Hang Kyung và Hee Chul

+Ki Bum từng sống ở Mỹ 5 năm và học tại trường trung học Santa Monica ở California +

+Chỉ số IQ của anh là 138.


11.Kyu Huyn
- Tên đầy đủ: Jo Kyu Hyun
- Ngày sinh: 3.2.1988
- Chiều cao: 1,80 cm
- Cân nặng: 68 kg
- Nhóm máu: A
- Được phát hiện: qua cuộc thi hát Chin Chin, hạng 3
- Những thông tin khác:

+Kyu Hyun gia nhập Super Junior trước ngày nhóm kỷ niệm ngày thứ 200 khởi nghiệp. Sau khi giành giải 3 cuộc thi Chin Chin, anh xuất hiện trong video clip chơi lại ca khúc Hi Ya Ya của DBSK, cùng với những thí sinh khác

+Hiện Kyu Hyun đang học chuyên ngành âm nhạc tại đại học Kyung Hee.


12. Si Won
- Tên đầy đủ: Choi Si Won
- Biệt danh: Simba
- Ngày sinh: 10.2.1987
- Chiều cao: 1,83 m
- Cân nặng: 65 kg
- Nhóm máu: B
- Sở thích: hát, nhảy, xem phim, tập Taekwondo, học tiếng Hoa, chơi trống
- Được phát hiện: qua cuộc thi Starlight Casting System 2003.
- Những thông tin khác:

+Cùng năm 2003, Choi Si Won ra mắt công chúng lần đầu tiên khi tham gia đóng minh họa video clip của ca sĩ Dana

+Trước khi Super Junior ra đời, anh tham gia đóng vai phụ trong nhiều phim truyền hình Hàn Quốc, vai diễn đáng chú ý nhất của anh là trong phim 18,29 đóng vai Kang Sang Young thuở còn là học sinh trung học

+SM có kế hoạch cho anh gia nhập DBSK, nhưng ý tưởng này không thành

+Không lâu sau khi Super Junior ra mắt khán giả, Si Won tiếp tục sự nghiệp diễn xuất bằng một vai diễn phụ trong phim truyền hình Điệu Valse mùa xuân

+Sắp tới, Si Won sẽ xuất hiện bên cạnh Lưu Đức Hoa trong phim Battles of Wits do điện ảnh Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản hợp tác sản xuất


13. Shin Dong
- Tên thật: Shin Dong Hee
- Ngày sinh: 28.9.1985
- Chiều cao: 1,78 m
- Cân nặng: 90 kg
- Nhóm máu: O
- Sở thích: xem phim hoạt hình, tán dóc, nhảy Break Dance và hát Rap
- Được phát hiện: qua cuộc thi “Tuyển chọn những thanh niên giỏi nhất” của SM năm 2005, hạng nhất giải “Diễn hài hay nhất”.
- Những thông tin khác:

+Làm MC chương trình M!Countdown

+Anh là người biên đạo múa phần lớn các màn trình diễn của Super Junior

+Shin Dong được biết đến là “cây cười” của nhóm.
 
Last edited by a moderator:
C

cherrynguyen_298

Super Junior

Các nhóm nhỏ của Super Junior​


1.Super Junior- K.R.Y


(*)Super Junior-K.R.Y thường được gọi là K.R.Y hay SJ-K.R.Y, là một nhóm nhỏ của nhóm nhạc Hàn Quốc Super Junior được thành lập vào tháng 11, 2006, là nhóm nhỏ đầu tiên của Super Junior. Nhóm nhỏ này gồm 3 thành viên, Yesung (trưởng nhóm), Ryeowook và Kyuhyun, là 3 giọng ca chính của Super Junior. SJ-K.R.Y tập trung chủ yếu vào những ca khúc ballad, ca khúc trữ tình.

(*)Sau khi Super Junior ra mắt vào năm 2005, nhóm đã nhận được một vài nhận xét không tốt về giọng hát của nhóm khi dư luận cho rằng vì nhóm quá đông (13 thành viên), mỗi thành viên chỉ có thể hát một hai câu, thậm chí có người không có câu hát nào, nên không thể đánh giá được về chất giọng của nhóm. Bên cạnh đó, việc hát đông người như vậy sẽ rất lộn xộn và không thể gọi là âm nhạc chính thống được. Đặc biệt sau sự cố Heechul hát lạc giọng trong một buổi trình diễn ca khúc "U" thì công ty đã quyết định phải cho khán giả thấy được tài năng ca hát thực sự của Super Junior. Do đó, 3 thành viên hát hay nhất là Yesung, Ryeowook, Kyuhyun đã được lựa chọn để tạo nên nhóm nhỏ này. Tên nhóm, Super Junior-K.R.Y, trong đó K.R.Y là viết tắt chữ cái đầu tên của ba người: Kyuhyun - Ryeowook - Yesung.

(*)Bộ ba đã có màn trình diễn ra mắt chính thức vào ngày 5 tháng 11, 2006 trên chương trình Music Bank của đài KBS, trình diễn ca khúc "The One I Love", bài hát chủ đề của bộ phim truyền hình Hàn Quốc Hyena.[1] Ngoài bài hát chủ đề, nhóm cũng hát hai bài khác nữa trong phim. Bộ ba này cũng đã trình bày hai ca khúc nhạc phim khác, trong đó có một bài là nhạc phim cho cả hai phim là Snow Flower và Billy Jean Look at Me.

(*)Không giống như các nhóm nhỏ khác của Super Junior, Super Junior-K.R.Y chưa từng chính thức phát hành đĩa đơn hay album nào, chỉ tham gia vào các album khác và hát các bài nhạc phim hoặc tham gia một dự án âm nhạc nào đó.


2.Super Junior -T
(*)Super Junior-Trot (tiếng Triều Tiên: 슈퍼주니어-트로트), thường được gọi là Super Junior-T (tiếng Triều Tiên: 슈퍼주니어-티) là phân nhóm thứ hai của nhóm nhạc Hàn Quốc Super Junior. Họ là nhóm nhạc đầu tiên hát nhạc trot (trước đó chỉ có các ca sĩ solo hát trot), một thể loại nhạc truyền thống của Hàn Quốc. Super Junior-T bao gồm 6 thành viên của Super Junior, Leeteuk (trưởng nhóm), Heechul, Kangin, Shindong, Sungmin, và Eunhyuk.

(*)Super Junior-T đã phát hành một single trong quá trình quảng bá ngắn ngủi của mình trước khi lại tạm dừng vào năm 2008. Đĩa đơn "Rokuko" là bản thu bán chạy thứ 16 ở Hàn Quốc và là đĩa đơn bán chạy nhất năm 2007 - theo Hiệp Hội công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.[1] Vào tháng 11, 2008, phân nhóm này đã trở lại với sự ra mắt trong nền công nghiệp âm nhạc Nhật Bản, phát hành phiên bản tiếng Nhật của "Rokkugo."

(*)Nhận thấy sự đi xuống của dòng nhạc trot, Lee Soo Man đã quyết định vực dậy xu hướng này bằng cách tạo ra một nhóm nhạc thần tượng chuyên hát trot. Ba tháng trước khi Super Junior-T chính thức ra mắt, họ đã biểu diễn bài hát "Don't Go Away" ở Mnet/KM Music Festival vào ngày 25 tháng 11, 2006 cùng với Super Junior Donghae.


3.Super Junior-M
(*)Super Junior-M hay còn được gọi tắt là SJ-M, là một nhóm nhạc chuyên hát Tiếng Quan Thoại. Được thành lập tại Seoul, Hàn Quốc vào năm 2008, nhóm nhạc này là nhóm nhạc quốc tế đầu tiên ra mắt trong ngành công nghiệp âm nhạc Trung Quốc mà thành viên bao gồm cả quốc tịch Trung Quốc và Hàn Quốc[1] và là nhóm nhạc đầu tiên được sản xuất bởi tổ chức CT (Culture Technology) của Hàn Quốc, được tung ra với chiến lược nội địa hóa toàn diện.

(*)Super Junior-M là phân nhóm thứ 3 và cũng là phân nhóm thành công nhất của nhóm nhạc Hàn Quốc Super Junior. Super Junior-M ban đầu bao gồm các thành viên: Han Geng (trưởng nhóm), Donghae, Siwon, Ryeowook, Kyuhyun và hai thành viên không thuộc Super Junior là Henry và Zhou Mi.

(*) Vào tháng 12, 2009, Han Geng đã đâm đơn kiện công ty quản lý của mình là SM Entertainment và phân nhóm đã phải tạm thời ngưng hoạt động.[2] Hangeng sau đó đã được thay thế bởi các thành viên Super Junior khác là Sungmin và Eunhyuk đồng thời với
việc phát hành mini album thứ hai của phân nhóm này là Perfection vào tháng 2, 2011.

(*)Trước khi tên chính thức của phân nhóm được đưa ra thì họ đã có cái tên là Super Junior-China. Vào ngày 3 tháng 4, 2008, SM Entertainmnet thông báo tên chính thức của phân nhóm sẽ là Super Junior-M với M là viết tắt của Madarin hay Tiếng Quan Thoại.[3] Chữ "M" cũng có thể hiểu theo những cách khác, ví dụ như viết tắt của tên album ra mắt của họ là Me, hoặc từ chữ "mi" (tiếng Trung: 迷) là phiên âm tiếng Trung với ý nghĩa là "Đẹp" ("mĩ") hoặc "người hâm mộ", những cách hiểu sau là xuất phát từ mong muốn được trở nên gần gũi với fan hơn của các thành viên.

(*)Website chính thức là superjunior-m.smtown.com.


4.Super Junior-Happy
(*)Super Junior-Happy (tiếng Triều Tiên: 슈퍼주니어-해피), đôi khi còn được gọi là SJ-H hay Suju-Happy (tiếng Triều Tiên: 슈주-해피), là phân nhóm chính thức thứ 4 của nhóm nhạc Hàn Quốc Super Junior. Super Junior-Happy bao gồm 6 thành viên của Super Junior là Leeteuk (trưởng nhóm), Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, và Eunhyuk.

(*)Vào năm 2008, hầu hết các thành viên của Super Junior đều đã là thành viên của một phân nhóm nào đó, ngoại trừ Kibum. Super Junior-Happy bao gồm hầu hết thành viên của phân nhóm Super Junior-T, trừ Heechul đã được thay thế bằng Yesung. Super Junior-Happy có một buổi ra mắt không chính thức vào ngày 3 tháng 5, 2008 tại buổi lễ Power Concert dù họ chưa giới thiệu mình là một nhóm nhỏ chính thức vào thời điểm đó.

(*)Vào ngày 30 tháng 5, 2008, SM Entertainment đưa ra thông báo chính thức về phân nhóm này thông qua Newsen. Album đầu tiên của phân nhóm là Cooking? Cooking! được tung ra vào ngày 5 tháng 6, 2008. Music video của single đầu tiên Cooking? Cooking! được tung ra cùng ngày.

(*)Super Junior-Happy ra mắt ngày 7 tháng 6, 2008, trình diễn single đầu tay Cooking? Cooking! tại Dream Concert 2008. Trước ngày ra mắt, phân nhóm đã tổ chức buổi fan meeting để mừng thành công của album. Vào sáng ngày 6 tháng 6, hàng ngàn fan đã xếp hàng để chờ mua vé buổi fan meeting, làm tắc nghẽn một khoảng đường.Gần 10,000 bản của album đã được bán ra trong tuần đầu tiên phát hành. Theo Hiệp hội công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, album đã bán được 27,122 bản tính cho đến cuối tháng 8 và đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng album hàng tháng.

(*)Super Junior-Happy biểu diễn single thứ 2 Pajama Party vào ngày 3 tháng 8, 2008 trên chương trình Inkigayo của đài SBS. Music video tung ra ngày 4 tháng 8, 2008. Đợt quảng bá cho Pajama Party chỉ kéo dài 1 tháng và toàn bộ đợt quảng bá cho album kết thúc vào ngày 7 tháng 9, 2008.

(*)Phong cách âm nhạc của Super Junior-Happy là phong cách chung của nhạc dance đương đại và Bubblegum pop, hướng vào thị trường âm nhạc với sự vui vẻ và phong cách nghệ sĩ giải trí của Super Junior. Bài hát đầu tay của Super Junior-Happy, Cooking? Cooking! là một bài thuộc thể loại nhạc dance với nhịp điệu thoải mái và lời bài hát hài hước. Mục đích của họ là muốn các fan có được cảm giác vui vẻ và hạnh phúc khi nghe nhạc của mình.
 
Last edited by a moderator:
T

thaonguyen770

Name: Nguyễn Thị Thảo Vân
Age:15
Address: ĐÔNG Hưng-Thái Bình
Love Super Junior(yes or no):YES , because..... ....................
 
C

cherrynguyen_298

uf151a72c3f60f05.jpg
 
C

cherrynguyen_298

[YOUTUBE]Re61ObVcmZo&list=PL33A4BFD2E2B48878[/YOUTUBE]
............................................................................................................................................
 
K

king_wang.bbang

Name: Hiếu
Age: 17
Address: Bảo Lộc
Love Super Junior(yes or no): Yup, because i like it ♥

p/s: Cho anh cái hình Siwon nhá, thik mỗi Siwon à :)
 
C

cherrynguyen_298

1014412_270096566481877_2102913024_n.jpg

.........................................................................................................
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom