Văn 9 Tìm từ ngữ xưng hô của nhân vật Vũ Nương trong đoạn trích dưới đây

zin03

Học sinh
Thành viên
29 Tháng mười 2017
20
7
21
20
Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cho đoạn trích sau
Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồn xa, đầu còn có thể lại lên núi .Vọng Phu kia nữa

1, tìm từ ngữ xưng hô của nhân vật Vũ Nương trong đoạn trích. Có nên thay thế bằng những từ ngữ khác không vì sao
2, những hình ảnh mà Vũ Nương sử dụng trong lời nói có gì đặc biệt. Các hình ảnh đó đực sắp xếp như thế nào, tác dụng của cách sắp xếp đó
 

misoluto04@gmail.com

Banned
Banned
Thành viên
19 Tháng sáu 2018
895
462
101
19
Hà Nội
Good bye là xin chào...
cho đoạn trích sau
Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồn xa, đầu còn có thể lại lên núi .Vọng Phu kia nữa

1, tìm từ ngữ xưng hô của nhân vật Vũ Nương trong đoạn trích. Có nên thay thế bằng những từ ngữ khác không vì sao
2, những hình ảnh mà Vũ Nương sử dụng trong lời nói có gì đặc biệt. Các hình ảnh đó đực sắp xếp như thế nào, tác dụng của cách sắp xếp đó
1. Thiếp . Không thế thay thế vì đó là đại từ mà vk,ck ngày nay thường gọi nhau bằng tình cảm trân thành dành cho nhau ...
 

Nguyễn Danh Nam.

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
91
80
21
21
Hà Nội
THPT
1.- xưng "thiếp" gọi "chàng".
- Không thể thay thế vì "thiếp" gợi cảm giác nhẹ nhàng, tôn trọng của người phụ nữ trong xã hội phong kiến đối với người chồng của mình.
"Chàng" thể hiện sự gần gũi, gắn bó.
Những từ ngữ: vợ,chồng, ....đều có thể sử dụng khi đối thoại giữa người phụ nữ với người chồng Tuy nhiên, cần căn cứ vào hoàn cảnh, thời kì để có thể lựa chọn những cách xưng hô cho phù hợp, đúng chuẩn mực xã hội.
2. Những hình ảnh mà Vũ Nương sử dụng trong lời nói đều mang tính ước lệ.
Các hình ảnh được sắp xếp theo trình tự tăng tiến, từ cái nhỏ bé đến cái lớn lao.
=> tác dụng: diễn tả nỗi đau đớn, tuyệt vọng trước sự tan vỡ của hạnh phúc gia đình. Nàng khao khát có thể hàn gắn lại nhưng, điều đó là không thể nào được.
 
Top Bottom