

b. Cho n đường thẳng trong đó bất cứ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau và không có ba đường thẳng nào cùng đi qua một điểm. Biết số giao điểm của các đường thẳng đó là 1128. Tính n.
Giup mình với
Giup mình với
Uả mình tưởng cái này áp dụng cho tìm số giao điểm chứ nhỉ??Bài này theo mình áp dụng công thức n(n-1) : 2 thôi
Số n cần tìm là :
1128.( 1128 -1) : 2 = 635628
Vậy ..
vậy sao bạnBài này theo mình áp dụng công thức n(n-1) : 2 thôi
Số n cần tìm là :
1128.( 1128 -1) : 2 = 635628
Vậy ..
Nhầm to dồivậy sao bạn
sai rùi đấy bạnBài này theo mình áp dụng công thức n(n-1) : 2 thôi
Số n cần tìm là :
1128.( 1128 -1) : 2 = 635628
Vậy ..
ơ n = 48 chứ ạNhầm to dồi
n(n+1) /2 = 1128
=> n(n+1)= 2256
=> n= 47
N = 48 ạNhầm to dồi
n(n+1) /2 = 1128
=> n(n+1)= 2256
=> n= 47
thì 1128 . 2 = 2256Chị ơi sao chia ra lại có số lớn hơn vậy ạ
1128<2256
ơ n = 48 chứ ạ
Sorry... Ấn nhầm công thức nên kết quả saiN = 48 ạ
chị tính sai kết quả rồi
UwU,số to thậtBài này theo mình áp dụng công thức n(n-1) : 2 thôi
Số n cần tìm là :
1128.( 1128 -1) : 2 = 635628
Vậy ..
Nhưng công thức thiếu bướccông thức đó áp dụng cho tất cả các bài toán liên quan đến đếm:đường thẳng,giao điểm và đoạn thẳng nhé Gâu Đần
ơ,không thấy 1128.2 àChị ơi sao chia ra lại có số lớn hơn vậy ạ
1128<2256
n(n-1)= 2256 => 48.(48-1)=48.47=2256Nhầm to dồi
n(n-1) /2 = 1128
=> n(n-1)= 2256
=> n= 47