1
nhiệt: đốt nóng bàn là
phát sáng: khiến đèn led phát sáng
từ: dòng điện đi qua cuộn dây biến cuộn dây thành nam châm
hóa học: Điện phân nước, tách nước thành 2 thành phần là khí Oxi và Hidro
sinh lý: điện có thể gây chết người
2
-Nhiệt:Theo định luật Jun - Len xơ, nhiệt năng của dòng điện được tạo ra từ cường độ dòng điện và điện trở (độ cản trở dòng điện) theo biểu thức
Q=I²R, còn bản chất tạo nhiệt a ko chắc. Vật lý 8 và 9 sẽ giải thích rõ hơn
-Phát sáng: Do phản ứng biến đổi của dòng điện cùng với những bộ phận trong đèn sinh ra ánh sáng như sợi tóc, lớp huỳnh quang, bản cực.
-Sinh lý: Khi điện đi qua cơ thể người thì có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, thậm chí gây ức chế lên nó làm các hoạt động sinh lý của cơ thể đột ngội dừng lại, nhẹ thì tê tay mất cảm giác, vừa thì khiến cơ tay , cơ chân ko co duỗi được, nặng thì chết do ngừng tim và ngừng hô hấp.
-Hóa học: trong các chất như muối Đồng Sulfat và nước có các Ion + và -, tức là các nguyên tử, phân tử đã mất electron (ion +) hay nhận thêm electron(ion -) ở dung dịch muối đồng sulfat thì nguyên tử Đồng là ion + , nên khi phản ứng xảy ra ion + bị cực âm hút và tạo thành lớp mạ đồng bao quanh thỏi than. còn khi điện phân nước, Hidro là ion+ nên khí đó bay lên ở cực âm của dây dẫn nhúng trong nước, còn Oxi là ion - nên khí này bay lên ở cực dương nhúng trong nước. Liên kết giữa các nguyên tử đơn giản là sự hút nhau chặt chẽ giữa 2 ion khác dấu, và điện đã bẻ gãy các liên kết đó. Sau này học lên Hóa học thì e sẽ hiểu hơn