Bạn hạn chế hỏi bài bằng hình ảnh nhé
Phần đọc hiểu
Câu 1:
Phương thức biểu đạt của đoạn trích trên: nghị luận
Câu 2:
Từ "sâu" trong câu "đọc nhiều mà không chịu nghĩ sâu" thuộc tính từ
Nó có nghĩa là
Câu 3:
Thái độ của tác giả gửi gắm trong câu văn đó là: phê phán, chê trách những người không chú ý đọc sách mà chỉ đọc qua loa, đọc cho có, lấy số lượng làm tiêu chuẩn để khoe mẽ
Câu 4:
Bạn hãy dựa vào bản thân để trả lời câu hỏi này nha
Em có đồng ý với ý kiến "Sách luôn có ích cho con người" vì:
+ Sách chứa tri thức của toàn nhân loại từ cổ chí kim tới bây giờ
+ Sách giúp cải thiện kĩ năng sống, hoàn thiện bản thân: giao tiếp, vốn từ ngữ, trí tưởng tượng....
Câu 5:
Mình đưa ra vài gợi ý nha
(Chú ý: đoạn văn diễn dịch- câu chủ đề nằm đầu đoạn)
- Hiện nay, việc đọc sách đối với học sinh có thể nói là rất ít. Thay vì đọc sách, học sinh thường chú tâm vào chiếc điện thoại, máy tính hoặc các thiết bị điện tử khác
- Có những học sinh rất chăm chỉ đọc sách nhưng không phải sách giáo dục, sách chữ mà là những cuốn truyện tranh, những mẩu truyện hài vô bổ. Họ lấy đó làm niềm vui và thờ ơ với những cuốn sách có giá trị
- Nguyên nhân dẫn tới tình trạng như vậy trước tiên phải kể đến bản thân mỗi học sinh, cách dạy của bậc cha mẹ. Việc cha mẹ không rèn cho con thói quen đọc sách sẽ khiến trẻ mất hứng thú với sách. Bên cạnh đó, việc sách quá nhiều, tràn lan trên thị trường cũng khiến cho học sinh không biết chọn lọc, gây chán nản
- Hậu quả của việc ít đọc sách, thờ ơ với sách là kém hiểu biết, gây ra thói học chay, học vẹt, vốn sống ít...
- Cuộc sống này sẽ nghèo nàn biết bao và sẽ khô khan vô cùng nếu vắng bóng những cuốn sách có giá trị
Phần làm văn không biết bạn có cần hỗ trợ không?