1. Biểu cảm, miêu tả
2. Vầng trán em mang trời qh
Mắt e như giếng nc thôn làng
3. Liệt kê các địa danh: Bương Cấn, Sài Sơn, Sông Đáy..--> gợi nhắc kỉ niệm, gợi nhắc quá khứ đã qua gắn với những hình ảnh đẹp đẽ
4.
Đôi mắt người Sơn Tây chính là đôi mắt của người con gái xinh đẹp mà nhà thơ Quang Dũng mến thương mỗi khi nhà thơ đi qua vùng Sơn Tây. Đôi mắt đó chứa đựng những cảm xúc đong đầy khiến cho tác giả nhớ thương và suy ngẫm nhiều về cuộc chiến, cuộc sống. Vì thế nỗi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm k chỉ nhớ về cảnh sắc nơi đây bình dị, thơ mộng, mà đó còn là hình ảnh người con gái mà nhà thơ hằng nhớ mong.
Tham khảo trọn bộ kiến thức
Tại đây