Văn mẫu 10 [Đoạn văn] Thân phận con người trong xã hội xưa.

Bùi Nhi

Cựu TMod Văn
Thành viên
17 Tháng tám 2021
466
508
86
18
Cà Mau
Trung học phổ thông Nguyễn Văn Nguyễn
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài : Qua đoạn trích trao duyên, anh/chị có cảm nhận gì về thân phận con người trong xã hội xưa.
Bài làm
Tác phẩm chính là tiếng khóc thương cho số phận con người mà đặc biệt là người phụ nữ, đấy chính là lời tố cáo mạnh mẽ đến các thế lực phong kiến xấu xa , đến cái xã hội mục nát vô lương tâm , nơi mà đồng tiền và quyền lực có thể chi phối tất cả mọi thứ. Đồng thời tác giả cũng thể hiện sự trân trọng với những người phụ nữ tài sắc vẹn toàn nhưng lại bạc mệnh , lênh đênh. Qua ngòi bút điêu luyện của mình, qua sự tinh tế trong lối xây dựng hình tượng và tâm trạng nhân vật thì Nguyễn Du đã hoàn toàn thành công trong việc khắc họa những nỗi niềm, cảm xúc và sự khổ đau, dằn giặt, tiếc nuối của Kiều trong khi phải trao lại mối duyên đầu của mình lại cho em. Từ đó lại càng thể hiện những mặt đen đuổi, đồi bại và xấu xa của xã hội đương thời, nơi những hạnh phúc vốn có trong tay lại trượt theo những mưu mô xảo trá, nơi mà cái tài đức, cao đẹp lại bị vùi vập, chôn vùi còn cái xấu xa thì lộng hành nhỡn nhơ, tại ngoại.
Người viết : @Bùi Nhi
 
  • Like
Reactions: baochau1112
Top Bottom