Văn 7 Doan van kho

capiroushan@yahoo.com

Banned
Banned
Thành viên
7 Tháng tám 2018
63
17
26
18
Lâm Đồng
THCS Lộc Sơn

Tử Bàn

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng chín 2018
239
124
51
Gia Lai
THCS Lê Quý Đôn
Học là quá trình cả đời phấn đấu mà bể học là vô tận nên Lênin đã nói: “Học, học nữa, học mãi”. Nhưng không phải cứ muốn học thì có thể thành tài ngay được mà trước hết phải vật lộn với muôn vàn khó khăn ban đầu thì từ từ, ta mới có thể học lên cao nữa và gặt hái được nhiều thành quả hơn. Xã hội đang không ngừng phát triển, việc học tập trở nên vô cùng quan trọng đối với mỗi con người. Nếu không cố gắng, bất cứ ai cũng có thể bị bỏ lại mà lạc hậu. Học ở đây là quá trình tiếp thu kiến thức, và tự làm giàu vỗn liếng hiểu biết chứ không phải học cho cha mẹ hay bất cứ lợi ích nào. Nếu không học thì không những bị người khác khinh thường mà đầu óc còn trở nên lú lẫn. Người ta đã có câu: Học để làm người, Vị vậy mỗi người học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường chính là những chủ nhân tương lai của đất nước, phải cố gắng học tập, thi đua để tương lai xây dựng đất nước giàu mạnh.
 

Thủy Ling

Cựu Mod Sinh học
Thành viên Test
Thành viên
19 Tháng chín 2017
2,249
2,409
409
Phú Yên
trung học
Hay viet mot doan van ngan khoang 5 den 7 cau ve chu de hoc tap co su dung thành ngu
Hay viet mot doan van ngan tu 5 den 7 cau ve chu de tinh ban co su dung thành ngu
1.Kiến thức rất khổng lồ,chúng ta nếu chỉ chăm chăm học trong sách vở,chỉ nghe giảng và chép thì kiến thức chúng ta nhận được chỉ như một chiếc lá trong vô vàn chiếc lá trên cây.Vậy nên ông bà mới dặn con cháu rằng : ''Đi một ngày đàng,học một sàng khôn'' , chúng ta phải đi, mới biết, mới học.Cùng với việc học sách thì ta phải đi,tận mắt nhìn,tận tai nghe hay tự mình trãi nghiệm,từ đó mới học được nhiều điều quý báu hơn cả trong sách vở.Từ thành công hay từ thất bại thì chúng ta đều học được bài học cho mình để không phạm sai lầm lần hai,để học được cái '' khôn'' .
2.Chắc hẳn ai trong chúng ta đều có ít nhất một người bạn ,nhưng không phải cứ gọi là bạn thì đó là bạn.''Bạn chính là lúc khó khăn''.Khi khó khăn,ta mới biết người hay vui cười với ta thật lòng bao nhiêu,vì ta bao nhiêu.Khó khăn chính là lời giải để chứng minh rằng ta có bao nhiêu bạn thật sự.Lúc ta thành công thì người chia sẽ với ta rất nhiều nhưng khi ta thất bại,những người chia sẽ với ta mới chính là bạn.Vậy nên chính chúng ta cũng đừng làm một người bạn chỉ có thể chia sẽ khi người khác thành công,chúng ta nên là người bạn ngay cả lúc khó khăn nhất hay là lúc thành công.
 
Top Bottom