***đố*khoa học đời sống****

G

guilin

1) Vì tác động của lực làm vật biến dạng ( theo định nghĩa về lực ^^ :)) )
2) Khi no => khối lượng tăng => nặng hơn => đi chậm lại ( đường phẳng ) ^^ ( tương tự như phản ứng )
3) Có ! Vì cười giúp giải phóng niềm vui kiềm nén trong lòng , khóc giúp giải phóng nỗi buồn , và ngáp giải phóng cơn buồn ngủ ( nếu không giải phóng sẽ nổ tung => vậy nó giải phóng ra chả tốt hơn thì gì ^^ :)) =)) )
Đúng chưa hehehe, đúng thì thank đi kòn gì nữa :))
 
M

mickeyls

1. Máu tụ
2 Khi no => khối lượng tăng => nặng hơn => đi chậm lại
3) Có ! Vì cười giúp giải phóng niềm vui kiềm nén trong lòng , khóc giúp giải phóng nỗi buồn , và ngáp giải phóng cơn buồn ngủ
 
O

oanhonkiem

1. tại sao đầu thường có cục u sau khi bị va đập mạnh?
2. tại sao khi ăn no phản ứng chậm lại?
3.cười , khóc ,ngáp có lợi cho sức khoẻ không các bạn?tại sao?

1 là do các tế bào bị hư hại làm cho cơ thể có cơ chế tự bảo vệ và các tế bào bị hư hại thì àh đại loại như là ngâm nước rồi phình ra ( theo mình nghĩ là thế)

2 vì năng lượng lúc đo gần như hoàn toàn dùng cho việc chuyển hóa chât dinh dưỡng hay nói cách # thi lúc này máu cung cấp cho cơ quan tiêu hóa là chủ yếu và phần máu lên nào giảm đi >>>> dpcm

3 cười giúp sảng khoái hơn đối với phụ nữ thì ngoài td đó còn có tăng khả năng dãn cơ mặt chống lão hóa ( nếu nói thêm thì hôn cung rât có lợi cho phụ nư tuy nhiên người Việt ko có thói quên và do phong tục)
Khóc thì làm tăng khả năng hô hấp đối với trẻ em ( có 1 phần nào đó với người lớn) và giảitỏa nỗi buồn

vơi ngáp thì đó là hiện tượng ngủ tạm thời trong thời gian rất ngắn của cơ thể giúp ta tỉnh táo hơn ( nhưng nếu quá buồn ngủ thì ngáp là vô ích mà cẩn thận lại dính ruồi)
 
A

astrasheld

Cái này là sinh chứ đâu phải lý hở em .Sang phần sinh học đặt câu hỏi rồi anh trả lời cho
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom