Để mình nói rõ hơn giúp các bạn không bị mơ hồ. Cụ thể trong thực nghiệm mà mình nói đến (người khác làm, mình chỉ quan sát thôi), ban đầu có 2 vật (2 vật đó nhìn như viên bi ) đều đã đc tích điện dương. Đưa chúng lại gần nhau tất nhiên đẩy nhau. Sau đó người thực hiện mới lấy 2 vật đó cọ xát với nhau và rồi sau một khoảng thời gian, để chúng lại gần nhau thì hút nhau. Nhưng lực hút rất nhẹ (tuy nhiên ở một khoảng cách đủ gần thì vẫn có thể thấy chúng di chuyển lại gần nhau) nên mình nghĩ đó là lực hút tĩnh điện chứ ko phải hít dính chặt với nhau như lực từ của nam châm. Thực nghiệm đó cũng nhằm chứng minh 1 mệnh đề là "2 điện tích cùng dấu vẫn có thể hút nhau" ( kì đó là mình đi triển lãm Vật Lý), nên mình nghĩ ở đây ko có sự gian trá nào, tuy nhiên mình chỉ quan sát chứ chưa kịp nghe giải thích. Vậy rốt cuộc là sao??!