Câu 1 và 3:sgk bạn nhá,tớ ko ngại lôi sách ra lắm.
Câu 2:theo mình hiểu 3 cơ hội ở đây là:
-1860:khi Pháp xa lầy ở chiến trường Italia và TQuốc.
-1873:Cầu Giấy 1.
-1883:Cầu Giấy 2.
Phân tích:
+,đầu năm 1860,Pháp sa lầy ở 3 chiến trường Italia và TQuốc...,ko thể viện trợ cho quân đội ở Vn.Một phần lực lượng ở GĐịnh cũng bị diều sag TQuốc tham chiến.Ở Gia Định chỉ còn khoảng 1000 quân đóng trên chiến tuyến dài 10km.Mặt khác lúc này Ptrào kháng chiến của quần chúng nhân dân lên cao,làm cho quân Pháp hoang mang,phải huỷ thành GĐịnh xuống thuyền đóng quân.
+,21/12/1873,trận Cầu Giấy lần thứ nhất thắng lợi,tên chỉ huy Pháp là Gác ni ê chết tại trận,làm cho quân Phápở HNội và nhiều nơi hoang mang dao động,ngược lại tinh thần quân ta lại lên cao.Đây là cơ hội tốt để chúng ta tiêu diệt chúng,.
+,19/5/1883:Trận cầu Giấy hai.Tên Pivie bỏ mạng,nhiều binh sĩ và sĩ quan địch bị bắt,giết,làm nức lòng quân dân ta,nhân dân ta quyết tâm đánh Pháp tới cũng,còn quân địch thì hoang mang cực độ.
Như vậy đây đều là 3 cơ hội tốt,hiếm có để quân và dân ta tiến lên pảhn công tiêu diệt địch,Tuy nhiên nhà Nguyễn,từ do dự,không kêin quyết(ở việc ko tiến lên tiêu diệt luôn địch mà xây đại đồn CHí Hoà) đến đầu hàng giặc(sau 2 sự kiện năm 73-83),từ từ đâg nước ta cho giặc,biến việc mất nước từ ko tất yếu thanh tất yếu.