-giao thông vận tải ở nước ta chưa được đầu tư mạnh mà có đầu tư cũng chưa được đầu tư khai thác hợp lí hoặc quá tải:
+các tyuến đường xuống cấp trầm trọng đang là một vấn đề nan giải ở các địa phương.nhất là các vùng nông thôn.
+các tuyến đường đầu tư chậm trể đang là một mối lo ngại đang là một vấn đề ở nhiều đô thị.ở các vùng nông thôn các nhà thầu ''đào lên'' rồi lại để đó trong nhiều năm làm trở ngại giao thông hơn là bản chất thực sự của nó là giúp vấn đề đi lại của người dân được tốt hơn.
+các tuyến đường cao tốc được đầu tư xong thì thu phí.nhưng các khoản thu thì quá cao lại có nhiều trạm gác thu phí làm mọi người không dám ra đường.
+nhu cầu giao thông ở các vùng sâu vùng xa đang rất cần thiết cho nhu cầu giao thông không ngừng tăng cao.giao thông nông thôn làm thay đổi bộ mặt thôn xã.
*các biên pháp giải quyết:
+điều tra quản lí chặt chẽ các nhà thầu cần đầu tư đúng tuyến độ(đề ra các biện pháp xử lí nặng cho việc đầu tư chậm trể)
+giảm bớt các trạm thu phí ở các tuyến đường giao thông chính mang tính huyết mạch.
+nâng cấp các tuyến đường trên toàn cả nước cho phù hợp với nhu cầu giao thông hiện hành.
+tăng cường đầu tư giao thông nông thôn để nhanh chóng đo thị hóa.
(nếu còn gì thiếu sót xin các bạn bổ sung thêm)

>-