Theo mình thì thế này:
1) Thuận lợi:
- Biển Đông giàu khoáng sản và hải sản => Phát triển kinh tế biển, góp phần ko nhỏ vào qua strình công nghiêp hóa, hiện đại hóa đất nước

+ Thềm lục địa và đáy biển có nhiều khoáng sản như dầu khí, kim loại , phi kim,...
+ Lòng biển có nhiều hải sản, cá tôm, rong biển,... => Chế biến thủy hải sản phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
- Mặt biển tạo thuận lợi cho việc giao lưu buôn bán với các nước ngoài(đặc biệt là các nước Đông Nam Á)
- Thành phần sinh vật cũng tiêu biểu cho vùng nhiệt đới, số lượng loài rất phong phú.
=> Tạo nên sự đa dạng sinh học.
- Bờ biển đẹp, dài => Phát triển dịch vụ du lịch.
- Độ muối của biển tương đối cao(30%) => làm muối.
- Biển nước ta có nhiều vũng, vịnh sâu => phát triển ngành công nghiệp đóng tàu.
- Biển nước ta có hai quần đảo lớn là Trường Sa và Hoàng Sa, có ý nghĩa to lớn về an ninh quốc phòng.
2) Khó khăn:
- Hằng năm biển gây ra nhiều thiên tai cho con người , gây thiệt hại lớn về người và tài sản: triều cường, bão,...
- Như nình đã nêu ở trên, biển nước ta có ý nghĩa to lớn về an ninh quốc phòng nên thường bị các nước ngoài nhòm ngó, có ý định xâm chiếm(chắc bạn đã từng nghe nói về việc Trung Quốc cho tàu chiến sang Việt Nam rồi chứ?).