♥ Thời kỳ băng hà hay còn gọi là thời kỳ đóng băng là một giai đoạn trong kỷ băng hà mà trong đó nhiệt độ lạnh hơn và băng phát triển nhiều hơn. Ngược lại, gian băng là các giai đoạn khí hậm ấm hơn trong kỷ băng hà, làm băng tan chảy.
Thời kỳ băng hà cuối cùng kết thúc cách đây 15.000 năm
Thời kỳ băng hà là thời kỳ Trái đất rất lạnh, nhiệt độ đột nhiên xuống thấp trên phạm vi toàn cầu, băng hà phủ đầy mặt đất. Trong lịch sử Trái đất đã xảy ra 3 lần băng hà, đó là băng hà vào các kỷ Chấn đản (Tiền Cambri), kỷ Cacbon - Permi và kỷ Quatemari
Băng hà kỷ Chấn đản xuất hiện cách đây khoảng 700-950 triệu năm trước, bấy giờ Trái đất có nhiều nơi phủ đầy băng dày, lớp băng dày nhất có thể tới mấy trăm mét, thậm chí hàng nghìn mét. Từ Siberi đến miền Bắc Trung Quốc và hạ lưu, trung lưu
Trường Giang, từ Tây Bắc Âu đến châu Phi, từ Bắc Mỹ đến Nam châu Úc, hầu như đâu đâu cũng đầy tuyết phủ và sừng sững những núi băng.
Băng hà kỷ Cacbon - Permi xuất hiện khoảng hơn 200 triệu năm trước. Ảnh hưởng của băng hà lần này chủ yếu đối với châu Úc, nam Mỹ và châu Phi thuộc Nam bán cầu. Một số nơi ở Nam Mỹ và châu Phi vẫn còn thấy dấu vết của băng hà thời đó.
♥ Quảng canh là phương thức phát triển nông nghiệp chủ yếu theo chiều rộng, dựa trên cơ sở mở rộng diện tích gieo trồng, tăng thêm đầu gia súc để đáp ứng nhu cầu về nông sản và thực phẩm của xã hội. Trong phương thức QC, kĩ thuật sản xuất nói chung là lạc hậu. Sản xuất tiến hành dựa chủ yếu vào việc khai thác độ phì tự nhiên sẵn có của đất đai và lợi dụng điều kiện thời tiết, khí hậu tự nhiên (mưa, nắng, vv.), vì vậy, năng suất cây trồng, năng suất đất đai thấp và có chiều hướng ngày càng giảm do đất đai bị thoái hoá dần, chưa kể tác hại của yếu tố môi trường sinh thái bị phá vỡ. Thường được tiến hành trong điều kiện diện tích đất đai phong phú, vốn đầu tư ít, cơ sở vật chất và kĩ thuật thấp kém. Chủ yếu để sản xuất tự túc, nhưng cũng có khi để sản xuất kinh doanh (như ở miền tây Hoa Kì và Canađa đầu thế kỉ 20). Trong thực tế ở từng nơi, từng thời kì nhất định, nếu điều kiện đất đai có nhiều diện tích có thể khai hoang, vốn đầu tư cơ bản ít, điều kiện canh tác khó khăn, QC vẫn có ý nghĩa kinh tế nhất định; nhưng về cơ bản và lâu dài, sản xuất nông nghiệp phải phát triển theo hướng thâm canh