T
trifolium


Hãy quên đi cái nắng nóng mùa hè và cùng chiêm ngưỡng những đỉnh núi mát lạnh quanh năm tuyết phủ.
1. Ama Dablam – Nepal
Theo đúng nghĩa đen "Ama Dablam" tức là: “Mẹ và chuỗi ngọc trai đeo cổ”. Đỉnh núi này được sử dụng như logo và biểu trưng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sau vụ tuyết lở vào năm 2006, chính phủ tại đây đã ra sắc lệnh yêu cầu du khách phải có giấy cho phép trước khi đi leo núi tại Ama Dablam.
2. Shivling – Uttarakhand - Ấn Độ
Người ta gọi nó với cái tên là Shivling bởi nó là 1 biểu tượng vô cùng thiêng liêng tượng trưng cho thần Hindu - Shiva với ý nghĩa 1 biểu tượng cho sự sinh sôi. Được cho là đỉnh núi đẹp nhất vùng Garhwal, ngọn núi này có tầm cao đạt hơn 6500m. Đồng cỏ Tapovan, nằm giữa Shivling và Gaumukh còn trở nên rất nổi tiếng khi trở thành địa điểm hành hương của rất nhiều con chiên ngoan đạo.
3. Machapuchare – Nepal
Machapuchare, hay còn gọi là "đuôi cá" được công khai giới hạn cấm leo cho những người mới bắt đầu leo núi. Nó cao hơn ngọn núi Shivling ở trên khoảng 457m. Chưa ai có thể leo tới đỉnh cao của nó.
4. Matterhorn – Nối giữa Ý và Switzerland
Matterhorn rất khác biệt bởi nó là biểu tượng đại diện cho những đồng cỏ chăn thả gia súc trên các đỉnh núi Thụy Sỹ.
Nhưng dù nó không phải đỉnh cao nhất trong vùng đi nữa thì nó vẫn thu hút 1 lượng khách du lịch tới thăm rất đông và trở thành ngọn núi nổi tiếng nhất thế giới. Hiện tại các nhà chức trách của Thụy Sỹ đã đưa ra những biện pháp mở rộng phạm vi nhằm xây dựng thêm những tiện ích phục vụ khách nghỉ, đồng thời tếp cận gần hơn với những người mới bắt đầu leo núi.
5. Fitz Roy – Nối giữa Argentina và Chile
Được Francisco Moreno đặt tên là Fitz Roy, đây không phải là ngọn núi cao nhất trong vùng. Nó chỉ bằng nửa kích cỡ của 1 vài đỉnh của Himalaya. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và độ khó "vô đối" trong việc leo núi đã góp phần đưa về cho Fitz chiến thắng tuyệt đối khi ai đó nhắc tới độ nối danh của nó. Ngọn núi này còn được biết đến với cái tên khác là Cerro Chaltén.
6. Sajama – Bolivia
Sajama được biết đến là 1 ngọn núi lửa (dù đã tắt) nhưng nếu nói đúng ra thì nó là 1 ngọn núi trong đống tro tàn của núi lửa. Sajama là đỉnh núi cao nhất ở Bolivia, với độ cao gần 6542m. Nó được nhắc đến nhiều bởi tại đây có một số loại cây mọc ở độ cao nhất thế giới: 5200m. Cuộc thử nghiệm leo ngọn núi Sajama đầu tiên là từ Joseph Prem vào năm 1927. Joseph đã không thành công song ông không chịu bỏ cuộc cho đến khi leo lên được đỉnh núi vào tháng 8/1939 với sự giúp sức của cộng sự Wilfrid Kuehm. Và họ đã phải mất rất nhiều công sức để hoàn thành thử thách rất đặc biệt này.
7. The Rockies – Nối giữa Canada và Mĩ
Ít ai biết được vùng núi nhiều đá ở Canada là nơi có tới 5 vườn quốc gia tọa lạc, trong đó có công viên di sản thế giới núi đá Canada rất nổi tiếng. Núi đá Canada có tuổi thọ khá lâu đời rồi, hơn thế, nó còn bị băng xói mòn rất trầm trọng. The Rockies có một vẻ bề ngoài rất riêng biệt, rõ nét khác thường (những đỉnh nhọn tách biệt với những thung lũng sâu trũng). Tiêu biểu trong các đỉnh lừng danh ở đây là Robson và Columbia. Hai đỉnh này được biết đến là những đỉnh cao nhất với độ cao hơn 3953m và gần 3747m.
8. Pumori – Nỗi giữa Nepal và Tây Tạng
Còn được gọi là Unmarried Daughter – Con gái chưa xuất giá, là đỉnh của ngọn núi xếp hàng trên biên giới Nepal và Tây Tạng, Pumori là địa điểm leo núi nổi tiếng dù khá nguy hiểm vì tuyết có thể lở bất kì lúc nào. Là người hang xóm với Everest nên từ đỉnh Pumori có thể ngắm cả núi Everest cũng như hòa mình vào một trong những thắng cảnh đẹp nhất hành tinh.
1. Ama Dablam – Nepal


Theo đúng nghĩa đen "Ama Dablam" tức là: “Mẹ và chuỗi ngọc trai đeo cổ”. Đỉnh núi này được sử dụng như logo và biểu trưng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sau vụ tuyết lở vào năm 2006, chính phủ tại đây đã ra sắc lệnh yêu cầu du khách phải có giấy cho phép trước khi đi leo núi tại Ama Dablam.
2. Shivling – Uttarakhand - Ấn Độ


Người ta gọi nó với cái tên là Shivling bởi nó là 1 biểu tượng vô cùng thiêng liêng tượng trưng cho thần Hindu - Shiva với ý nghĩa 1 biểu tượng cho sự sinh sôi. Được cho là đỉnh núi đẹp nhất vùng Garhwal, ngọn núi này có tầm cao đạt hơn 6500m. Đồng cỏ Tapovan, nằm giữa Shivling và Gaumukh còn trở nên rất nổi tiếng khi trở thành địa điểm hành hương của rất nhiều con chiên ngoan đạo.
3. Machapuchare – Nepal


Machapuchare, hay còn gọi là "đuôi cá" được công khai giới hạn cấm leo cho những người mới bắt đầu leo núi. Nó cao hơn ngọn núi Shivling ở trên khoảng 457m. Chưa ai có thể leo tới đỉnh cao của nó.
4. Matterhorn – Nối giữa Ý và Switzerland

Matterhorn rất khác biệt bởi nó là biểu tượng đại diện cho những đồng cỏ chăn thả gia súc trên các đỉnh núi Thụy Sỹ.
Nhưng dù nó không phải đỉnh cao nhất trong vùng đi nữa thì nó vẫn thu hút 1 lượng khách du lịch tới thăm rất đông và trở thành ngọn núi nổi tiếng nhất thế giới. Hiện tại các nhà chức trách của Thụy Sỹ đã đưa ra những biện pháp mở rộng phạm vi nhằm xây dựng thêm những tiện ích phục vụ khách nghỉ, đồng thời tếp cận gần hơn với những người mới bắt đầu leo núi.
5. Fitz Roy – Nối giữa Argentina và Chile

Được Francisco Moreno đặt tên là Fitz Roy, đây không phải là ngọn núi cao nhất trong vùng. Nó chỉ bằng nửa kích cỡ của 1 vài đỉnh của Himalaya. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và độ khó "vô đối" trong việc leo núi đã góp phần đưa về cho Fitz chiến thắng tuyệt đối khi ai đó nhắc tới độ nối danh của nó. Ngọn núi này còn được biết đến với cái tên khác là Cerro Chaltén.
6. Sajama – Bolivia

Sajama được biết đến là 1 ngọn núi lửa (dù đã tắt) nhưng nếu nói đúng ra thì nó là 1 ngọn núi trong đống tro tàn của núi lửa. Sajama là đỉnh núi cao nhất ở Bolivia, với độ cao gần 6542m. Nó được nhắc đến nhiều bởi tại đây có một số loại cây mọc ở độ cao nhất thế giới: 5200m. Cuộc thử nghiệm leo ngọn núi Sajama đầu tiên là từ Joseph Prem vào năm 1927. Joseph đã không thành công song ông không chịu bỏ cuộc cho đến khi leo lên được đỉnh núi vào tháng 8/1939 với sự giúp sức của cộng sự Wilfrid Kuehm. Và họ đã phải mất rất nhiều công sức để hoàn thành thử thách rất đặc biệt này.
7. The Rockies – Nối giữa Canada và Mĩ


Ít ai biết được vùng núi nhiều đá ở Canada là nơi có tới 5 vườn quốc gia tọa lạc, trong đó có công viên di sản thế giới núi đá Canada rất nổi tiếng. Núi đá Canada có tuổi thọ khá lâu đời rồi, hơn thế, nó còn bị băng xói mòn rất trầm trọng. The Rockies có một vẻ bề ngoài rất riêng biệt, rõ nét khác thường (những đỉnh nhọn tách biệt với những thung lũng sâu trũng). Tiêu biểu trong các đỉnh lừng danh ở đây là Robson và Columbia. Hai đỉnh này được biết đến là những đỉnh cao nhất với độ cao hơn 3953m và gần 3747m.
8. Pumori – Nỗi giữa Nepal và Tây Tạng

Còn được gọi là Unmarried Daughter – Con gái chưa xuất giá, là đỉnh của ngọn núi xếp hàng trên biên giới Nepal và Tây Tạng, Pumori là địa điểm leo núi nổi tiếng dù khá nguy hiểm vì tuyết có thể lở bất kì lúc nào. Là người hang xóm với Everest nên từ đỉnh Pumori có thể ngắm cả núi Everest cũng như hòa mình vào một trong những thắng cảnh đẹp nhất hành tinh.