* Vùng Bắc Trung Bộ có vị trí địa lí quan trọng, là cầu nối Bắc Bộ với phía nam đất nước, là cửa ngõ thông ra biển của các nước phía Tây nước ta, đặc biệt là nước Lào. Vùng có tài nguyên du lịch khá phong phú và đa dạng ( bãi biển Sầm Sơn, Cửa Lò, Thuận An... và các vườn quốc gia Phong Nha_Kẻ Bàng, Bạch Mã..., Quê Bác và cố đô Huế là những địa chỉ du lịch văn hoá quan trọng). Ngoài ra các tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ đều giáp biển, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế biển, đặc biệt là du lịch...
* Vùng duyên hải Nam Trung Bộ cũng là cầu nối giữa các tỉnh phía bắc và phía nam, là của ngõ thông ra biển của các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên. Vùng có đường bờ biển dài, khúc khuỷu, có nhiều vũng vịnh đẹp( Dung Quất, Cam ranh...). Vùng duyên hải Nam Trung Bộ có thế mạnh rất lớn về ngành du lịch biển( có những bãi tắm đẹp như Nha Trang, Mũi Né...). Vùng còn có nhiều khu du lịch nhân văn nổi tiếng như Phố cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn...