Thứ nhất là do Nam Á có đường bờ biển dài nên mùa nóng nhận được nhiều gió biển hơn. Thứ hai là vào mùa đông thì những dãy núi cao và dài như dãy Hi-ma-lay-a chẳng hạn đã chắn được nhiều gió lục địa khô và lạnh ở trong lục địa á âu tràn ra.
Còn dân cư ở đó thường tập trung ở vùng đông nam và nam vì ở vùng này đất đai phì nhiêu, khí hậu ôn hòa lại có nhiều trung tâm kinh tế. Vùng phía tây thì lại có khí hậu khô và nóng nên ít người sinh sống( thế nên Ấn Độ và Pa-xki-tan xung đột lâu nay không chỉ vì chính trị hay tôn giáo).Còn phía đông và bắc thì toàn núi với cao nguyên nên chắc họ cũng ít sống vì sợ phải leo núi.