Địa [ Địa 6] Sóng, thủy triều, dòng biển

Trần Tiến Đạt

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng ba 2017
10
0
11
18
Nhà
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Phân biệt các vận động: sóng, thủy triều, các dòng biển và cho biết nguyên nhân sinh ra chúng?


Điền từ:
Hai thành phần chính của đất là............................và.....................................Thành phần khoáng chiếm..................trọng lượng trái đất. Thành phần hữu cơ chiếm một....................., tồn tại chủ yếu trên tầng trên cùng của lớp đất.

Lượng hơi nước trong không khí tuy nhỏ nhưng là nguồn gốc sinh ra các hiện tượng khí tượng như mây mưa gió bão... Hiện tượng này xảy ra ở:

Nguồn cung cấp nước cho sông là từ:
 

Sói Non

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng tư 2017
153
61
99
21
Phân biệt các vận động: sóng, thủy triều, các dòng biển và cho biết nguyên nhân sinh ra chúng?


Điền từ:
Hai thành phần chính của đất là..........Chất khoáng..................và...............Chất hữu cơ......................Thành phần khoáng chiếm........tỉ lệ lớn..........trọng lượng trái đất. Thành phần hữu cơ chiếm một........tỉ lệ nhỏ............., tồn tại chủ yếu trên tầng trên cùng của lớp đất.

Lượng hơi nước trong không khí tuy nhỏ nhưng là nguồn gốc sinh ra các hiện tượng khí tượng như mây mưa gió bão... Hiện tượng này xảy ra ở:

Nguồn cung cấp nước cho sông là từ:
Câu 1:
* Sóng:
- Sóng là 1 hình thức chuyển động của nước biển theo chiều thắng đứng.
- Nguyên nhân sinh ra sóng là chủ yếu là gió. Gió thổi càng mạnh, sóng càng to, mặt biển càng nhấp nhô.
- Sóng thường chỉ có ở trong lớp nước mặt trên biển. Ở dưới sâu quá 30m, nước biển lại yên tĩnh.
* Thủy chiều:
- Thủy triều là hiện tượng nước biển lúc dâng lên lúc hạ xuống
- Nguyên nhân sinh ra thủy triều là do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời làm cho nước biển và đại dương có sự vận động lên xuống.
- Theo đúng quy luật mỗi ngày thủy triều lên xuống hai lần. Hàng tháng có hai lần triều lên cao nhất vào ngày trăng tròn và không trăng. Những ngày trăng lưỡi liềm thủy triều xuống thấp nhất.
* Các dòng biển:
- Dòng biển là những dòng chảy trong các biển và đại dương.
- Nguyên nhân sinh ra các dòng biển là hoạt động của các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.
- Dựa vào nhiệt độ của nước biển so với nước biển xung quanh người ta phân ra dòng biển nóng và dòng biển lạnh. những nới có dòng biển nóng và dòng biển lạnh nơi đó có nguồn cá phong phú.
--- Chúc bạn thi tốt ----
 

JinMin Young

Ngày hè của em
Thành viên
27 Tháng hai 2017
320
470
239
Nghệ An
Hai thành phần chính của đất là............................và.....................................Thành phần khoáng chiếm..................trọng lượng trái đất. Thành phần hữu cơ chiếm một....................., tồn tại chủ yếu trên tầng trên cùng của lớp đất.

Hai thành phần chính của đất là thành phần khoáng thành phần hữu cơ .Thành phần khoáng chiếm phần lớn trọng lượng trái đất. Thành phần hữu cơ chiếm một tỉ lệ nhỏ, tồn tại chủ yếu trên tầng trên cùng của lớp đất.

Lượng hơi nước trong không khí tuy nhỏ nhưng là nguồn gốc sinh ra các hiện tượng khí tượng như mây mưa gió bão... Hiện tượng này xảy ra ở:
Lượng hơi nước trong không khí tuy nhỏ nhưng là nguồn gốc sinh ra các hiện tượng khí tượng như mây mưa gió bão, hiện tượng này xảy ra ở: bất kỳ nơi đâu trên trái đất.
Nguồn cung cấp nước cho sông là từ: hơi nước bốc lên.

Chúc bạn học tốt!
 
Top Bottom