Đề 10 Đề thi vào 10 THPT Chuyên Hạ Long - Môn Lịch Sử - Năm học 2022 - 2023

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các bạn cùng tham khảo đề thi THPT Chuyên Hạ Long nhé! Đáp án sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất! Cảm ơn các bạn đã theo dõi.​

ĐÁP ÁN THAM KHẢO
(Có cập nhật, bổ sung)
A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm)

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời trong hoàn cảnh nào? Tổ chức này cần làm gì để tăng cường hơn nữa sự liên kết bền vững và toàn diện trong bối cảnh hiện nay.
Hoàn cảnh ra đời của ASEAN:
+ Sau khi giành được độc lập, đứng trước nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, các nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực nhằm cùng nhau hợp tác, phát triển.
+ Mặt khác để hạn chế chế ảnh hưởng của các cường quốc ngoài đối với khu vực, nhất là khi cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mĩ ngày càng tỏ rõ không tránh khỏi thất bại cuối cùng.
+ Đồng thời, những tổ chức hợp tác mang tính khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều, những thành công của Khối thị trường chung châu Âu đã cổ vũ các nước Đông Nam Á tìm cách liên kết lại với nhau.
=> 8.8.1967 Hiệp hội các quốc gia ĐNA (ASEAN) được thành lập tại Băng cốc (Thái Lan) với 5 nước đầu tiên: Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Thái Lan và Singapore. Đây là liên minh kinh tế, chính trị của khu vực Đông Nam Á.
Để tăng cường hơn nữa sự liên kết bền vững và toàn diện trong bối cảnh hiện nay, tổ chức này cần:
+ Tăng cường sự hợp tác giữa các nước thành viên về mặt kinh tế - khoa học - văn hóa.
+ Tăng cường giải quyết các mâu thuẫn trong khu vực.
Câu 2. (1,5 điểm)
Hãy nêu nhiệm vụ chính và vai trò của Liên hợp quốc. Việt Nam có trách nhiệm và cơ hội gì khi đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kì 2008 – 2009 và 2020 – 2021.
Nhiệm vụ chính của Liên Hợp Quốc:
+ Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
+ Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.
Vai trò của Liên Hợp Quốc:
+ Là diễn đàn quốc tế, vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
+ Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế về kinh tế, giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hóa, ý tế, nhân đạo, giáo dục.
+ Giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột ở nhiều khu vực.
+ Tuy nhiên, không phải lúc nào Liên hợp quốc cũng hoàn thành vai trò quốc tế của mình, có nơi gạt khỏi quan hệ quốc tế như trường hợp Irac, nhiều khu vực nhạy cảm của thế giới đều do Mĩ chủ động.
Việt Nam có trách nhiệm và cơ hội khi đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kì 2008 – 2009 và 2020 – 2021, đó là:
- Trách nhiệm:
+ Chủ động tham gia, thể hiện lập trường độc lập tự chủ, đóng góp xây dựng, hợp tác và có trách nhiệm, khéo léo xử lý khi có vấn đề khác biệt giữa các thành viên.
+ Đưa ra nhiều sáng kiến và đóng góp vào hoạt động của Hội đồng Bảo an.
+ Cần quan tâm thúc đẩy giải quyết hòa bình các vấn đề ở khu vực châu Á (hạt nhân của Iran, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Nepal, Đông Timo…),..
- Cơ hội:
+ Nâng cao vai trò, vị thế quốc tế.
+ Mở ra cơ hội để tăng cường quan hệ với các nước thông qua thảo luận, đóng góp, quyết định các vấn đề lớn liên quan đến hòa bình và an ninh khu vực và thế giới.​
B. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm)
Câu 3. (2,0 điểm)

Tóm tắt hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào đối với Hội ? Là học sinh, em cần làm gì để học tập và làm theo lời Bác.
Về Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên:
a. Sự thành lập:

+ Sau khi đến Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã mở lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ.
+ Nguyễn Ái Quốc đã chọn, giác ngộ một số thanh niên tích cực trong Tâm Tâm xã, lập ra Cộng sản đoàn (2 – 1925).
+ Tháng 6 – 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
b. Mục đích thành lập hội:
+ Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, đấu tranh để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình.
c. Hoạt động:
+ Cơ quan cao nhất của hội là Tổng bộ, trong đó có Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn. Trụ sở của Tổng bộ đặt tại Quảng Châu.
+ Báo Thanh niên của Hội do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra số đầu tiên ngày 21 – 6 – 1925.
+ Đầu năm 1927, tác phẩm “Đường Kách mệnh” gồm những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc ở các lớp huấn luyện tại Quảng Châu được xuất bản.
=> Báo Thanh niên và tác phẩm “Đường Kách mệnh” đã trang bị lý luận luận cách mạng giải phóng dân tộc cho cán bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nhằm tuyên truyền cho giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân.
+ 09 – 07 – 1925, Nguyễn Ái Quốc và một số nhà yêu nước Triều Tiên, Indonesia lập ra Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông với tôn chỉ là liên lạc với các dân tộc bị áp bức để cùng làm cách mạng, đánh đổ đế quốc.
+ 1928, Hội chủ trương “vô sản hóa”, nhằm tuyên truyền vận động cách mạng, nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân. Phong trào công nhân càng phát triển mạnh, trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc trong cả nước, nổ ra ở nhiều nơi (bãi công của công nhân than Mạo Khê, nhà máy cưa Bến Thủy, xi măng Hải Phòng, ...)
+ Năm 1929 bãi công của công nhân nhà máy chai ở Hải Phòng, nhà máy sửa chữa xe lửa Trường Thi (Vinh ), nhà máy AVIA (Hà Nội), hãng buôn Sác-ne, hãng dầu Hải Phòng..., không chỉ bó hẹp trong phạm vi một xưởng, một địa phương, một ngành mà đã có sự liên kết thành phong trào chung.
+ Phong trào đấu tranh của nông dân, tiểu thương, tiểu chủ, học sinh cũng diễn ra ở một số nơi.
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc với Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên:
+ Thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
+ Đào tạo cán bộ cho hội, truyền bá chủ nghĩa Mác - Leenin.
+ Sáng lập Báo Thanh niên, viết Đường Cách mệnh => Trang bị lý luận luận cách mạng giải phóng dân tộc cho cán bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nhằm tuyên truyền cho giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân.
Là học sinh, em cần:
+ Rèn luyện tốt, học tập theo những điều Bác dạy.
+ Kính trên nhường dưới, biết ơn công lao của những người đi trước....
Câu 4. (3,0 điểm)
Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954) của Đảng Cộng sản Đông Dương được hình thành dựa trên những cơ sở nhỏ? Nếu và giải thích nội dung Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954).
Câu 5. (2,0 điểm)
Trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1951 – 1975).
 
Top Bottom