

Câu 1 (6 điểm):
“Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long là một truyện ngắn tiêu biểu ở đề tài viết về cuộc sống mới, xây dựng cuộc sống mới, xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.”
- Thanh niên bây giờ lạ thật ! Các anh chị cứ như con bướm. Mà đã mười một giờ, đến giờ ốp đâu ? Tại sao anh ta không tiễn mình đến tận xe nhq ưỉ ?”
4. Viết đoạn văn quy nạp từ 10 – 12 câu nêu cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên trong truyện. Trong đoạn có sử dụng hợp lý thành phần biệt lập phụ chú và câu nghi vấn (gạch chân và chú thích rõ )
5. Trong truyện ngắn này có sự kết hợp giữa trữ tình, bình luận và tự sự. Em hãy chỉ ra những yếu tố tạo nên chất trữ tình của tác phẩm và nêu tác dụng của chất trữ tình đó (nêu ngắn gọn khoảng 2 đến 4 câu).
Câu 2 (4 điểm):
“ Tất cả trẻ em trên thế giới đều trong trắng, dễ bị tổn thương và còn phụ thuộc. Đồng thời chúng hiểu biết,ham hoạt động và đầy ước vọng. Tuổi chúng phải được sống trong vui tuwoi, thanh bình, được chơi, được học và phát triển. Tương lai của chúng phải được hình thành trong sự hòa hợp và tương trợ. Chúng phải được trưởng thành khi mở rộng tầm nhìn, thu nhận thêm những kinh nghiệm mới.”
(Ngữ văn 9 – Tập 1)
“Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long là một truyện ngắn tiêu biểu ở đề tài viết về cuộc sống mới, xây dựng cuộc sống mới, xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.”
- Truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” được kể theo ngôi kể nào ? Nêu tác dụng của ngôi kể đó.
- Phần cuối của truyện, nhà văn có viết:
- Thanh niên bây giờ lạ thật ! Các anh chị cứ như con bướm. Mà đã mười một giờ, đến giờ ốp đâu ? Tại sao anh ta không tiễn mình đến tận xe nhq ưỉ ?”
- Trong đoạn truyện, các từ ngữ “hai người”, “anh ta” để chỉ những ai ?
- Chỉ ra phép thế (phép liên kết câu) được nhà văn sử dụng trong đoạn trích trên.
4. Viết đoạn văn quy nạp từ 10 – 12 câu nêu cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên trong truyện. Trong đoạn có sử dụng hợp lý thành phần biệt lập phụ chú và câu nghi vấn (gạch chân và chú thích rõ )
5. Trong truyện ngắn này có sự kết hợp giữa trữ tình, bình luận và tự sự. Em hãy chỉ ra những yếu tố tạo nên chất trữ tình của tác phẩm và nêu tác dụng của chất trữ tình đó (nêu ngắn gọn khoảng 2 đến 4 câu).
Câu 2 (4 điểm):
“ Tất cả trẻ em trên thế giới đều trong trắng, dễ bị tổn thương và còn phụ thuộc. Đồng thời chúng hiểu biết,ham hoạt động và đầy ước vọng. Tuổi chúng phải được sống trong vui tuwoi, thanh bình, được chơi, được học và phát triển. Tương lai của chúng phải được hình thành trong sự hòa hợp và tương trợ. Chúng phải được trưởng thành khi mở rộng tầm nhìn, thu nhận thêm những kinh nghiệm mới.”
(Ngữ văn 9 – Tập 1)
- Đoạn văn trên trích trong văn bản nào ? Nêu phương thức biểu đạt của văn bản đó ?
- Từ “phải” được nhắc đi nhắc lại nhiều lần có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung đoạn trích ?
- Đoạn trích thể hiện cái nhìn như thế nào về trẻ em ?
- Đoạn trích cũng đã chỉ ra: “Tuổi chúng phải được sống trong vui tươi, thanh bình, được chơi, được học và phát triển”. Vậy mà hiện nay, hiện tượng trẻ em bị xâm hại khiến chúng bị tổn thương về mặt thể chất lẫn tinh thần vẫn không ngừng diễn ra hằng ngày và đang có chiều hướng gia tăng.