Câu 1:
Mở bài:Con người có mối tổng hòa với xã hội và tự nhiển.Mối quan hệ ấy giúp con người cân bằng với môi trường và cũng biết cách bảo vệ tốt môi trường.Chính vì thế có ý kiến cho rằng''môi trường là cái nôi của con người''
Thân bài:
*môi trương là gì?Môi trường là tất cả những gì xung quanh chúng ta.Môi trường đã ban tặng cho con người sự sống,tất cả những gì cần thiết cho sự sống con người đều được lấy từ môi trường:không khí,nước,đất,lương thực,thực phẩm,những nguyên liệu cần cho sản xuất ,cho việc chữa bệnh
*Môi trường là cái nôi của con người vì:
-Môi trường đem đến cho con người thế gioi tinh thần tốt đẹp
-Vẻ đẹp của môi trường là liều thuốc chữa lành những vết thương trong tâm hồn
-là nguồn cảm hứng bất tận cho thơ ca họa nhạc
*những biểu hiện phá hoại môi trường
Những món quà của môi trường đã ban tặng cho con người thật vô giá nhưng ngày nay chúng ta còn chưa biết trân trọng,nâng niu,con người đang hủy hoại chính môi trường sống của mình.Con người đã dón nhận những món quà từ môi trường thật hạnh phúc,ngay từ thưở sơ khai chúng ta đã biết dựa vào môi trường để sống.Xã hội ngày càng phát triển,con người càng biết cách khai thác ,tận hưởng những món quà từ môi trường để làm cho cuộc sống vật chất và tinh thần của mình thêm đầy đủ,phong phú.Tuy nhiên trong xã hội hiện đại,do sự tăng quá nhanh của dân số,sự phát triển vượt bậc của kinh tế dẫn đến việc khai thác quá mức môi trường làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên,khoáng sản ,gây ô nhiễm nguồn nước,không khí,hủy hoại môi trường sống.điều này đặt ra vấn đề cấp thiết là phải bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lí món quà mà môi trường ban tặng cho con người,đây là vấn đề mang tính thời sự toàn cầu.Cách ứng sử của con người với môi trường thể hiện trình độ sống,nhân cách sống và cũng chính là đạo lí sống của con người với môi trường và với chính bản thân mình
Kết bài:khẳng dịnh lại vấn dề nghị luận
Suy nghỉ của bản thân