Chả nhớ nữa, tý xem lại
Nhưng mà vd có cái câu trong Kiều : Thiện căn ở tại lòng ta/ chữ tâ kia mới bằng ba chữ tài. Rõ ràng hỏi là ông Nguyễn DU đang muốn nói cái gì, nên mình lao vào phân tích đủ thứ, phân tích theo mạch của Truyện Kiều, rồi theo quan điểm Phật giáo thì (...), như vậy chữ tâm kia thực ra là...
Cơ mà cuối cùng bỏ ngang vì mấy cái lý thuyết rắc rối quá!
Ai ngờ đến lúc xem biểu điểm thì... Hóa ra tâm chỉ lòng tốt, tài chỉ tài năng đơn giản thế thôi! Chả liên quan mấy tới truyện kiều. mấy bác chuyên thì chém liên hệ đi tận đâu đâu... Làm mình thấy cứ sai sai, vì nói thế nghe cứ như bảo cô Kiều không có tâm + cô này không có lòng tốt... Vì rõ ràng Kiều là người tài hoa gần nhất truyện thì chữ tâm kia k\phải có nghĩa nào khác chứ không thể dơn thuần chỉ lòng tốt. Nếu câu này đứng riêng thì có thể nghĩa đơn giản thế thôi thật, nhưng kết hợp với cả tác phẩm thì chưa tiêu hóa được!
Mà vẫn chưa dám hỏi cô. Tại hỏi bọn chuyên văn chúng nó nhìn mình như kiểu con này điên rồi!