1,
-năm 179 TCN, Triệu Đà sát nhập đất đai Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân.
-năm 111 TCN, nhà Hán chiếm Âu Lạc và chia thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam, sát nhập với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao.
-ra sức bóc lột nhân dân ta bằng cách thu thuế, bắt nộp các sản vật quý.
-cho người Hán sang ở với nhân dân ta, mục đích nhằm đồng hóa dân tộc.
2,
-về hành chính: nhà Lương chia lại đất nước ta thành các quận, huyện và đặt tên mới: Giao Châu, Đức Châu, Ái Châu, Lợi Châu, Minh Châu, Hoàng Châu
-Thực hiện chính sách "sĩ tộc"
-đặt ra hàng trăm thứ thuế.
3,%%-cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng:
-năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn. Nghĩa quân làm chủ Mê Linh, rồi tiến về Cổ Loa và Luy Lâu
-Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi.
%%-sau khi giành được nền độc lập, Hai Bà Trưng đã:
-Trưng Trắc lên ngôi vua, đóng đô ở Mê Linh, phong chức tước cho những người có công.
-các Lạc tướng được giữ quyền cai quản các huyện, bãi bỏ luật pháp của chính quyền đô hộ cũ, xá thuế hai năm liền liên tiếp cho dân.