Em có nhận xét gì về hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX? ( Nhận xét chi tiết giùm em và đừng trích từ nguồn khác)
Cuối thể kì 19 hình thức đấu tranh của nhân dân các nước đông nam á diễn ra bằng khởi nghĩa vũ trang, tự phát, lực lượng khởi nghĩa gồm đông đảo nhân dân ( Việt Nam: Phong trào cần vương. Campuchia: khởi nghĩa hoàng thân Sivotha, khởi nghĩa của Achaxoa, Pucombo...)
Đầu thế kỉ 20 hình thức đấu tranh bước đầu có tổ chức, lãnh đạo theo khuynh hướng tư sản ( indonexia: to chuc yêu nước của tri thức tư sản tiến bộ, chủ nghĩa mác....)
Em có nhận xét gì về hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX? ( Nhận xét chi tiết giùm em và đừng trích từ nguồn khác)
+ Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, hầu hết các nước Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của phương Tây. Dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, phong trào đấu tranh ở Đông Nam Á bùng lên mạnh mẽ như ở Indonexia, Việt Nam, Lào, Campuchia..
+ Phong trào đấu tranh diễn ra sôi nổi, quyết liệt, thể hiện tinh thần anh dũng, bất khuất của nhân dân các nước Đông Nam Á chống thực dân.
+ Các cuộc đấu tranh đã thu hút các giai cấp, tầng lớp xã hội với nhiều hình thức, chủ yếu là đấu tranh vũ trang, tự phát.
+ Kết quả: thất bại vì còn mang tính tự phát, thiếu sự lãnh đạo đúng đắn, lực lượng chênh lệch.
+ Thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân Đông Nam Á trong cuộc đấu tranh.