đáp án của học mãi SAI này các bạn ơi:

T

truongngocthai

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đặc điểm tiêu hoá thức ăn ở dạ tổ ong là:
  • Enzim pepsin và HCl được tiết ra để tiêu hoá prôtêin có ở VSV và cỏ.
  • Thức ăn được ợ lên miệng để nhai kĩ lại.
  • Thức ăn được trộn với nước bọt và được VSV tiêu hoá.
  • Thức ăn được hấp thụ nước và được dự trữ tạm thời ở đây.
Mình nghĩ đáp án câu này là : thức ăn được hấp thụ nước và tạm thời ở dạ tổ ong . Nhưng khi ktra đáp án lại là B : thức ăn được nợ lên miệng để nhai lại , đây là đ điểm tiêu hoá thức ăn ở dạ cỏ chứ:) nhỉ :)>-
~>Chú ý:tiêu đề
 
Last edited by a moderator:
L

le_thu2808

_ Thức ăn đc nhai qua loa ở miệng, rồi đc nuốt vào dạ cỏ. Ở đây, thức ăn đc trộn vs nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xenlulose và các chất hữu cơ khác có trong cỏ.
_Khoảng 30~60 phút sau khi ngừng ăn, thức ăn đã đc lên men bởi vi sinh vật từ dạ cỏ đưa sang dần dạ tổ ong và được ợ lên miệng để nhai lại.
_ Thức ăn sau khi nhai kĩ cùng vs lượng lờn vsv quay trở lại thực quản vào dạ lá sách hấp thụ bớt nước và chuyển vào dạ múi khế.
_Dạ múi khế có chức năng giống như dạ dày của thú ăn thịt vả ăn tạp. Dạ múi khế tiệt ra pepsin và DCl để tiêu hoá protein có ở vsv và cỏ
=> câu B đúng
 
T

tudiepthao_stephanie

-Dạ cỏ: chứa, làm mềm, lên men thức ăn và tiêu hoá sinh học nhờ các VSV.
-Dạ tổ ong: đưa thức ăn lêm miệng để nhai lại.
-Dạ lá sách: hấp thụ bớt nước.
-Dạ múi khế: tiết enzim pepsin và HCl tiêu hoá protein có ở VSV và cỏ.
Vì vậy, mình nghĩ đáp án đúng là câu B.Chúc bạn may mắn.
 
T

trihoa2112_yds

Bạn ấy nói cũng có cái lí đấy. Những gì bạn ấy nói là những sai lầm của sinh học trong thế kỉ trước, những điều mà sau khi nghiên cứu người ta đã phải chỉnh sữa lại.
Việc tiêu hóa ở động vật nhai lại cũng hay nhân đôi ở DNA là một trong những cái đó. Nên bạn hãy chú ý xem lại để điều chình lại kiến thức của mình nha, tránh đi vào "vết xe đổ của cha ông" mình nha.
 
M

marucohamhoc

theo mình thì đáp án ở hocmai đúng rồi, vì dạ cỏ thì để chứa cỏ thôi( thể tích lớn) vì con bò nó nhai qua loa, giật được nhiều cỏ cang tốt mừ ^^, rồi sau đó ở lên nhai lại thì dạ tổ ong chình là trung gian, trung chuyển cỏ từ Dạ cỏ đến thực quản rồi lên miệng nhai lại kĩ hơn
 
Top Bottom