Dàn ý bài viết số 6 nè. Tham khảo nha.

M

mrmoneyngan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề: Từ bài Bàn luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy suy nghĩ về mối quan hệ giữa "Học" và "Hành".

MB:- Trong bài " BLVPH", La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp có viết:" Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo điều học mà làm." Câu nói trên đã cho ta thấy mối quan hệ qua lại không thể tách rời của "Học" và "Hành".

TB:- Học là gì? Học là quá trình, là hoạt động thu nhận kiến thức từ những người xung quanh, từ sách vở,... Để làm giàu thêm vốn hiểu biết, tri thức của mỗi người..
- Hành là gì? Hành là làm, là thực hành, là áp dụng những kiến thức đã học, đã tiếp thu vào thực tế cuộc sống.
- Mục đích của việc "Học" và "Hành" là"
+ Tiếp nhận kiến thức để có những hiểu biết, học để làm người tốt, học để biết,... đó là mục đích của việc học chân chính.
+ Thực hành trong cuộc sống để có những kĩ năng thuần thục, mang lại những giá trị vật chất và tinh thần quý báu cho cuộc sống con người.
- Nếu chỉ chú trong việc học mà không hành thì sao?
+ Chỉ giỏi lý thuyết, những kiến thức được học chỉ mang tính chất sách vở, học mà không vận dụng vào thực tiễn thì học chẳng để làm gì cả.
+ Kiến thức học được dễ bị lãng quên theo thời gian.
+ Khi thực hành sẽ lúng túng, sẽ khó khăn.
+ Khi thiếu kinh nghiệm thực hành thì khả năng sáng tạo sẽ bị hạn chế.
- Hành mà không học thì sẽ ra sao?
+ Chỉ hành mà không học thì hành sẽ không trôi chảy vì hành sẽ không có lí luận để chỉ đạo, thực hành sẽ lúng túng, trở ngại, có khi sai lầm.( Phân tích)
- Vì vậy " Học" và "Hành" phải đi đôi với nhau, không thể xem nhẹ mặt này mà bỏ qua mặt kia hoặc ngược lại.
- Học để hành đạo, giúp đời. Lịch sử nước ta sẽ mai mai ghi ơn những tấm gương thông hiểu đạo học.( Như Lê Quý Đôn, Hồ Chí Minh, Tôn Thất Tùng, TS Nông Học Lương Định Của,.....)

KB:
- Học lúc nào cũng phải đi đôi với hành; học và hành nghiêm túc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường để đạt kết quả cao hơn trong học tập và sau này góp phần xây dựng đất nước, mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình. Lời dạy của La Sơn Phu Tử thật sự bổ ích cho chúng ta.


Mấy bạn coi cái dàn bài mình thế nào nhé, hay thì Thanks phát nha.

Thân!
Thái Ngân
 
Top Bottom